(HBĐT) - Sinh năm 1980 tại xóm Thượng Bầu, đồng chí Bùi Văn Vinh hiện là Phó trưởng Công an xã Xuất Hóa (Lạc Sơn). Với lối sống giản dị, tận tâm, trách nhiệm trong công việc, đồng chí luôn được các cấp lãnh đạo địa phương cũng như đồng chí, đồng nghiệp và Nhân dân tin yêu, quý mến. Trong quá trình công tác, đồng chí không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tích lũy thêm nhiều kiến thức về tổ chức, điều hành, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiêm túc trong tác phong, lề lối làm việc, lãnh đạo lực lượng Công an xã triển khai có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.


Đồng chí Bùi Văn Vinh (thứ 3 từ trái sang), Phó trưởng Công an xã Xuất Hóa (Lạc Sơn) cùng đồng đội chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Xuất Hóa trước đây là địa bàn phức tạp về ANTT, nhất là tệ nạn ma túy, cờ bạc. Với bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, đồng chí Bùi Văn Vinh luôn bám sát cơ sở, tổ chức kiểm tra thường xuyên các điểm nhạy cảm về ANTT. Đồng thời tham gia gọi hỏi, răn đe, giáo dục hơn 150 lượt đối tượng trong diện quản lý; phối hợp lực lượng Công an xã chính quy lập mới 15 hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc, 30 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã và 16 hồ sơ quản lý người nghiện tại địa phương; tham gia, xác minh làm rõ 3 vụ, 10 đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn; tham gia xử lý 25 vụ, 30 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về ANTT. Từ tháng 1/2017 đến nay, đồng chí tham gia cùng lực lượng tổ chức hơn 180 lượt tuần tra vũ trang đảm bảo ANTT, trực tiếp trinh sát, nắm đối tượng, cùng lực lượng Công an huyện, Công an xã điều tra, xác minh 8 vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn; bắt 4 vụ đánh bạc trái phép với 25 đối tượng. Tham gia trinh sát, bắt giữ 4 vụ, 4 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT, trên cương vị của mình, trong những năm qua, đồng chí Bùi Văn Vinh thường xuyên cùng cán bộ, đảng viên xuống địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tận tâm, tận tụy trong công việc, đồng chí Bùi Văn Vinh đã cùng chỉ huy đơn vị, lực lượng Công an xã thu thập 9.150 phiếu thông tin dân cư cho toàn bộ Nhân dân trên địa bàn. Tiến hành phúc tra, kiểm tra, cập nhật số hồ sơ hộ khẩu cho 1.930 hộ dân, thu nhận mới 5.530 hồ sơ cấp căn cước công dân; tham mưu chỉ huy đơn vị chỉ đạo triển khai thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, yêu cầu ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy đảm bảo đúng quy định. Những việc làm trên được Nhân dân ghi nhận, đồng tình, ủng hộ.

Trong những năm qua, đồng chí Bùi Văn Vinh cũng đã chủ động tham mưu, phối hợp lực lượng Công an xã chính quy khảo sát, đánh giá tình hình địa bàn, xây dựng mới mô hình dân vận khéo "Hòm thư tố giác” và mô hình "Tiếng kẻng bình yên”, "Ổ nhà tự quản”. Các mô hình đi vào hoạt động đem lại hiệu quả tích cực, làm giảm các loại tội phạm, kịp thời ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn. Thời điểm tình hình dịch Covid-19 phức tạp, đồng chí đã tham mưu, thực hiện tốt công tác nắm tình hình người xuất, nhập cảnh và trên 3.500 lượt người đi học tập, làm ăn xa ở địa phương khác trở về địa phương. Tham gia tổ công tác tuần tra đảm bảo ANTT, kết hợp nhắc nhở người dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh; trực tiếp tham gia bảo vệ an toàn 1 khu cách ly tập trung, xác minh, đề xuất xử lý 4 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những đóng góp trong công tác đảm bảo ANTT, đồng chí Bùi Văn Vinh đã nhận được nhiều giấy khen của các cấp, được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua đặc biệt, là điển hình tiêu biểu của lực lượng Công an xã toàn tỉnh.

Thanh Tuyền

(Công an tỉnh)


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục