(HBĐT) - "Sau khi được cán bộ, chiến sỹ Công an tuyên truyền, chúng tôi đã hiểu cần phải làm gì, cùng với mọi người tại cộng đồng dân cư bảo ban nhau nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH)” -


Công an xã Vân Sơn (Tân Lạc) thường xuyên bám cơ sở, nắm tình hình Nhân dân để triển khai hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Ông Hà Văn Hòa, xóm Máy, xã Hòa Bình (TP Hòa Bình) chia sẻ sau khi tham gia buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm (PCTP) và TNXH do Công an tỉnh tổ chức tại địa phương. Không riêng ông Hòa mà hầu như người dân trên địa bàn xã tham gia buổi tuyên truyền đều có chung nhận thức, đó là công tác PCTP không phải chỉ riêng của lực lượng Công an mà là của toàn dân, người dân đóng vai trò quan trọng, tích cực. Chỉ khi có sự tham gia tích cực, nhiệt tình của quần chúng nhân dân thì công tác PCTP mới đạt hiệu quả cao.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), Công an tỉnh, nơi nào quần chúng nhân dân tham gia tích cực phong trào TDBVANTQ thì nơi đó công tác PCTP, TNXH được củng cố; ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của quần chúng nhân dân ngày càng được nâng cao; các mô hình tự quản được nhân rộng, phát triển, đi vào chiều sâu. Theo thống kê, tính đến hết tháng 3/2023, trên địa bàn tỉnh xây dựng được 47 loại mô hình với 2.382 đơn vị mô hình tự quản trong phong trào TDBVANTQ. Đáng nói, nhiều mô hình được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng trong toàn quốc. Điển hình như các mô hình: "Tổ liên gia tự quản”, "Dòng họ tự quản về an ninh trật tự (ANTT)”, "Tiếng chuông bình yên”, "Cụm an ninh giáp ranh”...

Từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng PCTP đến từng người dân đã góp phần nâng cao ý thức, nhận thức, hành động thực tiễn của người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ngay từ mỗi gia đình, dòng họ. Như ở xã Pà Cò (Mai Châu), khi chưa có mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT”, tình hình trật tự, an toàn xã hội,  tai, TNXH diễn biến hết sức phức tạp. Tội phạm, tệ nạn ma túy, tảo hôn, các hủ tục, tập quán lạc hậu còn bủa vây đời sống người dân. Sau khi triển khai mô hình "Dòng họ tự quản về ANTT”, tình hình tội phạm, TNXH trên địa bàn xã cơ bản được kiềm chế, các hủ tục lạc hậu từng bước được đẩy lùi... 

Hoặc như từ khi triển khai xây dựng mô hình "Tiếng chuông bình yên” trên xứ đạo Mỹ Thành (Lạc Sơn) đã góp phần hình thành nếp sống mới, tư duy mới trong phong trào TDBVANTQ trên địa bàn xã. Theo đó, từ khi mô hình đi vào hoạt động đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về công tác bảo đảm ANTT. Số vụ phạm pháp hình sự như ma túy, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm trên 70%. Công tác vận động quần chúng tham gia tố giác, đấu tranh PCTP đạt nhiều kết quả tích cực. Công an xã đã tiếp nhận trên 60 tin báo có giá trị từ quần chúng nhân dân, giúp lực lượng Công an kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, xử lý nhiều đối tượng có liên quan đến các vụ việc mua bán trái phép chất ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt, từ việc hoạt động hiệu quả mô hình đã góp phần quan trọng trong việc vận động giáo dân sống "tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng giáo xứ bình yên. Năm 2021, xã Mỹ Thành được công nhận đạt chuẩn an toàn về ANTT, được Bộ Công an quyết định công nhận, đưa ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT...

Trung tá Nguyễn Xuân Đức cho biết thêm: Từ việc đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ đã góp phần hình thành nếp sống mới, xây dựng xã hội bình yên. Theo thống kê, hàng năm toàn tỉnh có trên 80% xã đạt tiêu chí về ANTT trong xây dựng nông thôn mới (năm 2022 toàn tỉnh có 107/129 xã đạt tiêu chí về ANTT, chiếm 82,9%). Cũng từ đẩy mạnh thực hiện phong trào TDBVANTQ đã góp phần tích cực trong việc chuyển hóa thành công 36 xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về ANTT.


Mạnh Hùng



Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục