(HBĐT) - Là phong trào cách mạng xuyên suốt trong lịch sử hình thành của Công an nhân dân (CAND), phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” là cơ sở lý luận, là kim chỉ nam để mỗi cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) học tập, noi theo. Từ đó giáo dục CB, CS có trách nhiệm với Nhân dân, với cộng đồng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Trong 5 năm qua đã có 1.040 tập thể, 2.988 cá nhân Công an tỉnh được khen thưởng và hàng trăm điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, việc tử tế được ghi nhận, biểu dương.


Công an xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người già yếu tại gia đình.

Để cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm lãnh đạo việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đưa phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy các cấp, các tổ chức đảng, đoàn thể, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết cấp ủy các cấp. Đổi mới phương pháp lãnh đạo, giao chỉ tiêu công tác cho từng đơn vị, CB, CS, kết hợp với kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Từ đó đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của từng CB, CS gắn với thực hiện chính sách cán bộ, công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ.

Phong trào "Học tập và làm theo Bác” lan tỏa tới từng đơn vị, từng CB, CS. Công an các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, quy chế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý ngân sách, tài sản, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, đổi mới quy trình công tác theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Nhân dân. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Thực hiện cơ chế "một cửa” liên thông, duy trì ngày làm việc thứ Bảy với khẩu hiệu "Ngày thứ Bảy vì Nhân dân phục vụ”, "Làm hết việc chứ không hết giờ”, cử cán bộ đến các địa bàn cấp căn cước công dân cho người cao tuổi, người tàn tật, học sinh… Tổ chức hàng nghìn buổi đối thoại với Nhân dân và diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” để Nhân dân góp ý kiến, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quán triệt phương châm "kiên quyết, kiên trì đấu tranh, trấn áp tội phạm”, trong 5 năm qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá trên 2.580 vụ, bắt 3.521 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá 55 tỷ đồng. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 80%, riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%. Tập trung lực lượng triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn, bắt 446 vụ, thu giữ 756 bánh heroin, 30.993 viên ma túy tổng hợp, thu giữ 104 phương tiện, 178 điện thoại, 709,25 triệu đồng; phát hiện 12 vụ, 18 đối tượng phạm tội về kinh tế; bắt, vận động đầu thú 102 đối tượng truy nã. Thông qua đó có 1.040 tập thể, 2.988 cá nhân được các cấp khen thưởng, người dân gửi 87 thư khen ngợi lực lượng Công an tỉnh.

Có thể khẳng định, ở đâu, khi nào, mỗi đơn vị, mỗi CB, CS Công an tỉnh quán triệt sâu sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phong trào "CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” thì ở đó an ninh trật tự được đảm bảo, lực lượng Công an tỉnh được Nhân dân tin yêu, hết lòng ủng hộ, góp phần mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Như Hùng

(Công an tỉnh)


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục