(HBĐT) - Thời gian qua, Công an xã Tòng Đậu (Mai Châu) tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.


Công an xã Tòng Đậu (Mai Châu) tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy cho người dân.

Tòng Đậu là xã cửa ngõ của huyện Mai Châu, có 2 tuyến quốc lộ đi qua, ngoài những thuận lợi xã cũng tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Trước tình hình đó, lực lượng Công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an huyện nhiều giải pháp góp phần đảm bảo ANTT địa bàn. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy lùi tệ nạn ma túy bằng các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy, không để phát sinh người nghiện mới, quản lý tốt các đối tượng có tiền án tiền sự, phát huy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) để người dân tích cực, chủ động tố giác tội phạm, đồng thời vận động, cưỡng chế các đối tượng nghiện đi cai nghiện.

Ông Hà Văn Ổn, người uy tín xóm Cha, xã Tòng Đậu cho biết: Thời gian qua, lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về ma túy, hoạt động của tội phạm ma túy; duy trì, nhân rộng mô hình dân vận khéo "Trường học thân thiện, không ma túy”, "Địa bàn, khu dân cư không ma túy”; đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong phòng, chống ma túy nhằm từng bước kiềm chế, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn xã.

Phong trào TDBVANTQ gắn với công tác dân vận và thực hiện an sinh xã hội được xã đặc biệt chú trọng, xem đây là nhân tố quan trọng trong việc đảm bảo ANTT. Qua đánh giá, sau hơn 5 năm duy trì mô hình tổ liên gia tự quản, tình hình ANTT trên địa bàn không ngừng được củng cố. Các tổ liên gia tự quản hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an xã trong nắm bắt tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội hiệu quả. Lực lượng Công an xã thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp các tổ liên gia tự quản tham gia giải quyết triệt để những mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống thường ngày, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Theo Thượng úy Trương Quang Tuấn Anh, Trưởng Công an xã Tòng Đậu, thống kê của lực lượng Công an xã, trên địa bàn có 16 đối tượng nghiện ma tuý (8 người đang điều trị uống thuốc thay thế); 14 đối tượng đang chấp hành án phạt tù ở các trại giam; 20 trường hợp tù tha trở về địa phương làm ăn, sinh sống. Công tác giáo dục, quản lý con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, mắc tai - tệ nạn xã hội được tăng cường. Thông qua đó đã cảm hóa nhiều người lầm lỗi, giúp họ sớm hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh. Điển hình như trường hợp của anh Hà Văn Trung, xóm Đậu bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, sau khi tái hòa nhập cộng đồng, được sự quan tâm của lực lượng Công an xã, chính quyền và gia đình giúp đỡ tạo việc làm, từ đó anh Trung nhận thức được việc làm sai trái, tu chí làm ăn, xây dựng gia đình ổn định cuộc sống.

Từ những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng Công an và nhân dân xã Tòng Đậu đã góp phần quan trọng đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ gìn ANTT, giúp người dân yên tâm sản xuất, phát triển KT-XH địa phương.

Nguyễn Hùng

(Công an tỉnh)


Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục