(HBĐT) - Ngày 1/8, Ban chỉ đạo 09 xã Vân Sơn (Tân Lạc) tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), đây là đơn vị làm điểm của huyện. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Vân Sơn (Tân Lạc).

Vân Sơn là xã đặc biệt khó khăn, toàn xã có 17 xóm, 1.189 hộ, 5.536 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mường. Trong những năm qua, điều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân được cải thiện. Bên cạnh những thuận lợi là sự xuất hiện của nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận quần chúng nhân dân còn hạn chế; số lượng lao động đi làm ăn xa, uống rượu say gây mất an ninh trật tự (ANTT), vi phạm luật giao thông... còn xảy ra.

Từ tình hình trên, trong năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền xã quan tâm thực hiện tốt xây dựng phong trào TDBVANTQ. Hiện, toàn xã duy trì 17 mô hình "Xóm an toàn về ANTT”; 1 mô hình "Camera giám sát an ninh”; 1 mô hình "Xã đảm bảo bình yên”; 1 mô hình "Cụm an ninh liên hoàn”; 1 mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, qua  đó góp phần thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở và tiêu chuẩn khu dân cư, xã, cơ quan, cơ sở giáo dục an toàn về ANTT. Từ những kết quả đạt được, năm 2022, xã Vân Sơn được công nhận là "Xã điển hình về phong trào TDBVANTQ”.

Nhân dịp này, UBND huyện Tân Lạc và UBND xã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào TDBVANTQ của Đảng bộ, chính quyền và các nhân dân xã Vân Sơn thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh: Kết quả của phong trào là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia bằng ý thức tự giác và bằng những việc làm cụ thể. Mỗi thôn, xóm, gia đình, công dân nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, lên án các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tích cực tham gia các mô hình tự quản về ANTT, xây dựng gia đình, xóm, xã bình yên, khu dân cư hòa thuận, văn hóa lành mạnh, không có tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Lê Mạnh Hùng
(Công an tỉnh)


Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục