Chiều 5/8, Biên phòng tỉnh Lào Cai thông tin, Tổ công tác của Đồn biên phòng Bát Xát vừa phối hợp cùng Công an huyện Bát Xát, đoàn 1 (Cục phòng, chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Chi cục Hải quan Bát Xát, đã bắt quả tang 1 đối tượng lợi dụng lúc trời mưa to để vận chuyển trái phép 168 kg pháo hoa nổ qua biên giới.


Pháo lậu bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, khoảng 19h ngày 4/8, Tổ công tác phối hợp đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực bờ sông biên giới thuộc tổ 9, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, thì phát hiện 3 đối tượng nam giới, đang vận chuyển một số bao tải xác rắn đến tập kết gần bờ sông Hồng, có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng cấm. 

Tổ công tác tiến hành kiểm tra và bắt giữ Lý Văn Minh, sinh năm 1972, dân tộc Dáy, trú tại thôn Làng Kim, xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, cùng 8 bao tải xác rắn. Lợi dụng trời mưa to, cây cối rậm rạp, 2 đối tượng còn lại đã bỏ chạy, tổ công tác truy đuổi nhưng không bắt được.

Tổ công tác tiến hành đưa Lý Văn Minh cùng toàn bộ tang vật về trụ sở trụ sở đồn Biên phòng Bát Xát, để lập biên bản. Tại đây, Lý Văn Minh khai nhận, bản thân cùng 2 đối tượng đã bỏ chạy, được một người đàn ông thuê vận chuyển số pháo trên từ Trung Quốc về Việt Nam với tiền công 400.000 đồng/người. Trong 8 bao tải bị lực lượng chức năng thu giữ, bên trong có 96 hộp pháo hoa nổ, trọng lượng 168 kg. 

Được biết, các đối tượng buôn lậu sẽ thu mua các loại pháo từ bên kia biên giới về cất giấu để đến gần Tết mang đi bán kiếm lời. Do có lợi nhuận rất cao, gấp 20 - 30 lần giá trị ban đầu, nên các đối tượng buôn lậu bất chấp pháp luật, dùng mọi thủ đoạn để vận chuyển pháo từ bên kia biên giới về Việt Nam.

Sau khi tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định, tổ công tác đã bàn giao lại vụ việc cho công an huyện tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục