(HBĐT) - Chiều 9/8, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Hoà Bình dự ngày hội. 


Thừa uỷ quyền, lãnh đạo Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an cho cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ.

Trong những năm qua, trường Chính trị tỉnh luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giảng viên và học viên trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, phòng ngừa suy thoái đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hoá. Qua đó nhà trường không có cán bộ, giảng viên, học viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có cán bộ suy thoái về đạo đức... 100% cán bộ, giảng viên, học viên tích cực hưởng ứng, tham gia viết bài, đăng tải thông tin, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Hòa Bình trao đổi, chia sẻ: Trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào TDBVANTQ trong thời kỳ mới. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục tới cán bộ, giảng viên, học viên, người lao động tham gia đấu tranh làm thất bại các âm mưu của thế lực thù địch; nâng cao trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, đẩy mạnh thực hiện phong trào TDBVANTQ và bảo đảm công tác ANTT tại trường. Lồng ghép phong trào TDBVANTQ với phong trào thi đua lao động, xây dựng cơ quan văn hoá, an toàn, lành mạnh...

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen cho 1 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2023. Nhà trường trao 6 giải Cuộc thi chính luận cho cán bộ, giáo viên và học viên xuất sắc.


Đinh Thắng

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục