(HBĐT) - Ngày 14/8, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Khuê (SN 1969) trú tại khu Thủy Sản, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình), nguyên là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX Nghĩa Phương về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.



Thực hiện hành vi gian dối để nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng của HTX Nghĩa Phương, Nguyễn Văn Khuê bị TAND tỉnh tuyên phạt mức án 12 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, HTX Nghĩa Phương được cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX lần đầu năm 1998 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào năm 2019. HTX Nghĩa Phương hoạt động dựa trên cơ sở Luật HTX và điều lệ của HTX Nghĩa Phương. Nguyễn Văn Khuê là Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX, là người đại diện cho HTX tiến hành ký các hợp đồng và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định.

 Năm 2011, HTX Nghĩa Phương có chủ trương xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp chợ Nghĩa Phương. Sau khi có chủ trương, HTX Nghĩa Phương đã tiến hành việc cải tạo, sửa chữa và nâng cấp. Tuy nhiên, do khó khăn về kinh phí nên HTX mới chỉ thực hiện xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp được một số hạng mục. Do vậy, HTX Nghĩa Phương có chủ trương cho thuê các kios bán hàng trong 10 năm để lấy tiền phục vụ công tác xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp chợ Nghĩa Phương.
Căn cứ vào chủ trương của HTX và chức trách của Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX Nghĩa Phương, trong các năm 2016, 2017, Nguyễn Văn Khuê đã tiến hành ký 8 hợp đồng cho 8 hộ cá nhân thuê 9 kios với giá 200 triệu đồng/kios. Sau khi ký hợp đồng, Nguyễn Văn Khuê trực tiếp thu về 1,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi thu tiền của các hộ cá nhân thuê kios, Nguyễn Văn Khuê đã sử dụng phiếu thu có chữ ký khống của thủ quỹ. Số tiền 1,8 tỷ đồng sau khi thu của các hộ cá nhân thuê kios, Nguyễn Văn Khuê đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Để hợp thức hóa các loại giấy tờ có liên quan, Nguyễn Văn Khuê sử dụng phiếu thu đã có chữ ký khống của thủ quỹ, không nằm trong hệ thống quản lý của HTX Nghĩa Phương cũng như không thông báo, không nộp vào quỹ của HTX, bỏ ngoài sổ sách kế toán nhằm che giấu và thoát khỏi sự theo dõi, quản lý của HTX để chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng. Hành vi gian dối của Nguyễn Văn Khuê sau đó đã được phát giác và tố cáo đến cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Khuê giải trình số tiền 1,8 tỷ đồng thu được từ việc cho thuê 9 kios của HTX được Khuê sử dụng vào việc xây dựng, sửa chữa, cải tạo chợ Nghĩa Phương. Tuy nhiên, quá trình điều tra, xác minh không có tài liệu nào thể hiện việc Khuê đã chi 1,8 tỷ đồng vào việc xây dựng, sửa chữa chợ Nghĩa Phương. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Nguyễn Văn Khuê đã thừa nhận việc thực hiện ký 8 hợp đồng cho thuê 9 kios bán hàng trong thời gian 10 năm và thu số tiền 1,8 tỷ đồng nhưng không nhập vào quỹ của HTX mà giữ lại để sử dụng. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của những người có liên quan và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Khuê không thừa nhận việc chiếm đoạt số tiền 1,8 tỷ đồng của HTX Nghĩa Phương.

 Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ; căn cứ vào lời khai của bị cáo, quan điểm của Viện Kiểm sát và bào chữa của luật sư, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khuê mức án 12 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 175 Bộ luật Hình sự.  Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi hoàn số tiền 1,8 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

 Trước khi bị đưa ra xét xử vụ án này, năm 1992, Nguyễn Văn Khuê bị TAND tỉnh xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác” nay đã được xóa án tích; tháng 4/2021 bị TAND tỉnh xử phạt 15 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ”.


P.V

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục