Nhóm đối tượng lừa đảo mạo danh VTV tổ chức cuộc thi "Duyên dáng áo dài Việt Nam 2023" sau đó yêu cầu người tham gia phải hoàn thành các nhiệm vụ bằng tiền để chiếm đoạt.


Gần đây, đường dây nóng Báo điện tử VTV News nhận được nhiều phản ánh của độc giả về cuộc thi "Duyên dáng áo dài Việt Nam 2023" với thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi.

Sau khi nạn nhân liên hệ qua fanpage hoặc nhắn tin với các đối tượng gửi lời mời qua Facebook, Zalo, các đối tượng tự xưng là MC và nhân viên của Đài Truyền hình Việt Nam, sẵn sàng hỗ trợ nạn nhân đăng ký và tham gia vòng sơ tuyển thông qua một nhóm Zalo. Các đối tượng này cũng xây dựng tài khoản giả mạo với profile kèm ảnh của chính các MC, BTV của VTV.

Mất tiền tỷ vì chiêu lừa tham gia cuộc thi Duyên dáng áo dài mạo danh VTV - Ảnh 1.

Mất tiền tỷ vì chiêu lừa tham gia cuộc thi Duyên dáng áo dài mạo danh VTV - Ảnh 1.

Các tài khoản giả mạo với profile kèm ảnh của chính các MC, BTV của VTV

Tại đây, nạn nhân được yêu cầu tham gia các thử thách đơn giản như like fanpage của VTV, click vào đường link… cho đến các nhiệm vụ yêu cầu chuyển khoản thanh toán mua sản phẩm của "nhà tài trợ" và sau đó được hoàn tiền thù lao. Các đối tượng thanh toán thù lao và tiền vốn đầy đủ một vài lần để lấy lòng tin của nạn nhân.

Mất tiền tỷ vì chiêu lừa tham gia cuộc thi Duyên dáng áo dài mạo danh VTV - Ảnh 3.

Các đối tượng này cũng thường xuyên dùng giao diện của Báo điện tử VTV News để chèn các thông tin về làm nhiệm vụ, chuyển khoản và nhận tiền hoàn nhằm chiếm lòng tin của các nạn nhân.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ cũng rất giới hạn, tạo tâm lý thôi thúc nạn nhân thực hiện chuyển tiền. Nạn nhân còn không hề nhận ra mình bị lừa cho đến khi tài khoản cạn kiệt.

Khi số tiền bỏ ra đến hàng chục triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng, nạn nhân yêu cầu được thanh toán thì các đối tượng cắt liên lạc.

Một người tham gia cuộc thi mạo danh chia sẻ, sau khi tham gia 3 thử thách đầu tiên là đăng ký kênh VTV Giải trí, xem link mua sắm và thanh toán mẫu váy được yêu cầu giá 350.000 đồng, cô đã được nhận tiền hoàn lại hơn 430.000 đồng.

Mất tiền tỷ vì chiêu lừa tham gia cuộc thi Duyên dáng áo dài mạo danh VTV - Ảnh 4.

Tuy nhiên, ở thử thách tiếp theo, các đối tượng yêu cầu chuyển khoản 1,2 triệu đồng rồi sau đó hứa sẽ hoàn lại tiền và thêm một phần quà nhỏ, người chơi thấy nghi ngờ và quyết định dừng lại. Các đối tượng liên tục hối thúc, gây áp lực người chơi chuyển tiền song không thành công và lập tức xóa người chơi ra khỏi nhóm Zalo.

Đáng tiếc là không phải người chơi nào cũng phát hiện sớm được dấu hiệu lừa đảo. Trao đổi qua đường dây nóng Báo điện tử VTV News, có nạn nhân cho biết đã bị nhóm đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tới hơn 2 tỷ đồng.

Hiện tại, Đài Truyền hình Việt Nam nói chung và Báo điện tử VTV News nói riêng không tổ chức cuộc thi mang tên "Duyên dáng áo dài Việt Nam 2023" cũng như các cuộc thi, chương trình khác yêu cầu thực hiện thử thách, nhiệm vụ bằng chuyển tiền, thanh toán đơn hàng qua mạng…

Người dùng mạng xã hội cần hết sức thận trọng trước những đối tượng mạo danh cùng lời mời tuyển dụng tương tự để tránh bị lừa đảo tiền bạc, ảnh hưởng tới uy tín của Đài Truyền hình Việt Nam nói chung và Báo điện tử VTV News nói riêng.

Theo VTV.vn

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục