(HBĐT) - Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Qua đánh giá, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy phần lớn là do ý thức phòng ngừa, chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy (PCCC) của người dân còn hạn chế. Do vậy, để mỗi ngôi nhà, khu dân cư (KDC) an toàn trước "giặc lửa” thì việc nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ của mỗi người dân được xem là "tấm lá chắn” hữu hiệu nhất...


Lực lượng dân phòng tổ 8, phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) thực hành xử lý tình huống cháy xảy ra tại khu dân cư.

Vẫn còn chủ quan, lơ là với "giặc lửa”

Theo thống kê của lực lượng chức năng, 9 tháng qua, toàn tỉnh đã xảy ra 23 vụ cháy, làm 3 người chết, 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản 3,235 tỷ đồng và 5,7ha rừng. So với cùng kỳ năm 2022 tăng 19 vụ, tăng 3 người chết, tăng 5 người bị thương.

Điều đáng nói, trong các vụ cháy xảy ra có trên 95% vụ (22/23 vụ) xuất phát từ sự chủ quan, lơ là của người dân trong sử dụng thiết bị điện và các nguồn phát sinh nhiệt nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời. Điển hình như vụ cháy xảy ra vào đêm 15/7/2023 tại căn nhà 4 tầng trên đường Lạc Long Quân, thuộc tổ 14, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) làm 3 người chết, 3 người bị thương.

Mặc dù tình hình cháy diễn biến hết sức phức tạp nhưng vẫn có nơi, có lúc ý thức phòng ngừa cháy nổ của người dân còn lơ là, chủ quan. Việc chấp hành các quy định về PCCC mang tính đối phó. Như mới đây, ngay sau khi xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã tiến hành rà soát, kiểm tra đột xuất về điều kiện an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở tập trung đông người ở và có nguy hiểm về cháy nổ cao trên địa bàn tỉnh, gồm khu nhà ở xã hội DH12; khu nhà ở xã hội Sao Vàng và các cơ sở trường học có ký túc xá trên địa bàn tỉnh, các trường dân tộc nội trú THCS và THPT. Qua kiểm tra đã ghi nhận nhiều tồn tại, thiếu sót về an toàn PCCC.

Đặc biệt là tại các khu nhà ở cao tầng trên địa bàn các phường: Hữu Nghị, Tân Thịnh và Thịnh Lang. Tại các căn hộ trong khu nhà có nhiều chất cháy. Thường xuyên sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt để đun nấu, sinh hoạt; hệ thống điện được lắp đặt từ khi xây dựng đã xuống cấp, tự ý cải tạo, đấu nối, câu mắc chưa đảm bảo an toàn PCCC. Mặt khác, các công trình này có số lượng người sinh sống, làm việc đông, thuộc nhiều độ tuổi, thành phần khác nhau. Tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Nếu xảy ra cháy, nổ sẽ ảnh hưởng lớn đến tính mạng, tài sản của người dân. Các khu nhà tập thể này được xây dựng từ hàng chục năm trước nên không được trang bị các hệ thống, thiết bị PCCC, làm "chuồng cọp”, "lồng sắt” ngoài ban công hoặc rào chắn trên hành lang vào các căn hộ gây cản trở khả năng thoát nạn và hoạt động tiếp cận, cứu chữa của lực lượng chức năng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

"Tấm lá chắn” hữu hiệu trong phòng ngừa "giặc lửa”

Theo Đại tá Bùi Văn Giang, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh, nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy phần lớn được xác định là do ý thức chấp hành các quy định về PCCC của người dân còn hạn chế, nhất là trong sử dụng các thiết bị điện hoặc sử dụng nguồn nhiệt. Xuất phát từ thực tế đó, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ của người dân. Từ đó, giúp mỗi người cẩn trọng hơn trong sử dụng, kiểm tra, nâng cấp các thiết bị điện, hệ thống dây dẫn điện, trong sử dụng nguồn nhiệt; trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn về PCCC&CNCH; ý thức hơn trong việc phòng chống cháy, nổ khi tự trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố....

Trên tinh thần đó, thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực, các cơ quan chức năng đã phát động sâu rộng phong trào "Toàn dân PCCC”. Trong đó đã tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC. Từ đầu năm đến nay đã đăng tải hàng trăm tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức 10.796 lượt tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh cơ sở; gửi 45.500 lượt tin nhắn SMS đến số điện thoại người dân; tuyên truyền trên zalo, facebook 625 lượt.

Lực lượng Công an các cấp tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn cho 127.194 thành viên hộ gia đình có nhà để ở kết hợp SX-KD; vận động 1.683 hộ mở lối thoát nạn thứ 2; tuyên truyền, vận động 66.857/219.399 hộ tự trang bị bình chữa cháy; thành lập 1.395 đội dân phòng ở 1.482 KDC; xây dựng 262 "Tổ liên gia an toàn về PCCC” và 189 "Điểm chữa cháy công cộng”.

Ngoài ra, toàn tỉnh xây dựng và duy trì hoạt động 761 tổ dân cư tự quản và 115 tổ ANTT, xây dựng mô hình "KDC an toàn PCCC” ở 10/10 huyện, thành phố; xây dựng 1 "Khu nhà trọ an toàn PCCC”, 1 mô hình "Chung cư an toàn PCCC”,  1 "Cụm doanh nghiệp an toàn PCCC”; xây dựng 10 phương án chữa cháy đối với KDC có nguy cơ cháy, nổ cao và 66 phương án chữa cháy đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ; phối hợp tổ chức thực tập 4 phương án chữa cháy đối với KDC có nguy cơ cháy, nổ cao và 26 phương án chữa cháy đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trong KDC...

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCCC&CNCH cũng như góp phần thúc đẩy phong trào "Toàn dân tham gia PCCC” trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất. Từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy, nổ ngay từ người dân tại mỗi gia đình và KDC. 


Mạnh Hùng

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục