Mặc dù lực lượng Công an huyện Kim Bôi và Công an các xã, thị trấn đã nhiều lần phát đi cảnh báo, thậm chí xử lý nhiều trường hợp về hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Tuy nhiên, tình trạng tự chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trong thanh, thiếu niên vẫn tiếp diễn.




Việc chế tạo pháo của các nam sinh được thực hiện ở ngay trong nhà, thậm chí trong phòng ngủ.

Lên mạng học cách chế tạo pháo

Ngày 17/11/2023, trong quá trình nắm tình hình cơ sở và từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Kim Bôi phát hiện, bắt quả tang 3 thiếu niên chế tạo, tàng trữ pháo nổ trái phép. Kiểm tra tại nơi ở của Bùi Việt T. (SN 2009), Bùi Việt D. (SN 2011), Bùi Hoàng N. (SN 2010), cùng ở xóm Vố, xã Kim Bôi, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều vật liệu, dụng cụ để chế tạo pháo cùng hàng chục quả pháo nổ thành phẩm. Đáng nói, một số loại hóa chất cực kỳ nguy hiểm dùng để làm thuốc nổ có sức công phá mạnh chỉ được lưu trữ, bảo quản trong điều kiện hết sức giản đơn, thô sơ và cất giấu ngay trong nhà, nguy cơ cháy nổ cao. Tại cơ quan Công an, Bùi Việt T, Bùi Việt D. và Bùi Hoàng N. khai nhận, sau khi tìm hiểu cách chế tạo pháo trên mạng internet đã góp tiền đặt mua các vật dụng liên quan trên mạng xã hội. Sau đó cùng nhau chế tạo pháo để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ngoài các trường hợp nêu trên, thời điểm đầu năm nay, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật bảo vệ Tết Nguyên đán 2023, Công an huyện Kim Bôi chủ trì, phối hợp Công an xã Xuân Thủy, Công an xã Kim Bôi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự các tuyến đường thuộc địa phận 2 xã. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện Nguyễn Ngọc T. (SN 2005), trú tại xóm Tre Thị, xã Xuân Thủy mang theo 1 ba lô màu đen, bên trong có 85 quả pháo nổ tự chế trọng lượng 5,1 kg. Tổ công tác lập biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật liên quan.

Tiếp đó, Công an xã Kim Bôi tiếp nhận Bùi Thành C. và Bùi Công Th. là 2 anh em ruột, cùng trú tại xóm Gò Khánh, xã Kim Bôi đến công an xã đầu thú về hành vi "chế tạo pháo nổ trái phép”. Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng tự giác giao nộp 72 quả pháo tự chế có tổng trọng lượng 8 kg cùng một số dụng cụ, vật liệu chế tạo pháo. Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đều lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo, đặt mua vật liệu về tự chế tạo bán cho những người có nhu cầu và sử dụng trong dịp Tết.

Chế tạo, tàng trữ, sử dụng pháo nổ là hành vi nguy hiểm

Theo Trung tá Bùi Huy Chính, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế - ma túy, Công an huyện Kim Bôi, hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo là hành vi pháp luật đặc biệt nghiêm cấm và xử lý nghiêm khắc đối với vi phạm này. Bởi hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội mà còn là nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của con người.

Thực tế, trên địa bàn huyện Kim Bôi đã từng xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến pháo gây hậu quả nghiêm trọng. Điển hình như trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn thương tích do pháo nổ làm 3 người bị thương, cả 2 vụ đều xảy ra tại huyện Kim Bôi. Theo đó, khoảng 00h25’ ngày 22/1/2023 (thời điểm giao thừa), tại thị trấn Bo, trong lúc đốt pháo, Bùi Xuân T. (SN 1993) bị pháo nổ gây thương tích nặng làm nát hai bàn tay; khoảng 16h00’ ngày 23/1/2023 (mùng 1 Tết), tại xóm Muôn, xã Kim Lập, cũng trong lúc đốt pháo, Bùi Văn H. (SN 2000) và Bùi Văn Đ. (SN 2004) bị pháo nổ gây thương tích ở tay phải.

Từ thực tế trên, cơ quan chức năng của huyện Kim Bôi đã có nhiều biện pháp tuyên truyền, cảnh báo, yêu cầu thanh thiếu niên, học sinh ký cam kết không vi phạm, đồng thời đưa ra nhiều hình thức kỷ luật. Thậm chí bắt giữ, xử lý hình sự nhiều đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo pháo nổ trái phép, nhưng tình trạng này thời gian qua vẫn tồn tại và tiếp diễn.

Theo Trung tá Bùi Huy Chính, nguyên nhân một phần do sự buông lỏng quản lý, chăm sóc, giám sát của gia đình. Bên cạnh đó, trong thời đại bùng nổ thông tin, mạng xã hội phát triển, có nhiều video, thông tin hướng dẫn mua vật liệu, hóa chất để chế tạo pháo. Nhiều em tự truy cập vào các trang mạng học cách chế tạo pháo rồi lên mạng xã hội đặt mua phụ kiện, vật dụng về nhà rủ nhau lén lút chế tạo pháo. Nhiều trường hợp khi lực lượng chức năng phát hiện, xử lý gia đình mới biết đến hành vi vi phạm của con em mình. "Đây thực sự là vấn đề cảnh báo nghiêm túc trong việc quản lý, giáo dục con em ngay từ gia đình. Bởi nếu gia đình quản lý, giáo dục con em tốt sẽ góp phần ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật trong thanh, thiếu niên” - Trung tá Bùi Huy Chính nhấn mạnh.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Tiếp bước Điện Biên, tiến lên giành “3 nhất”

Trung tá Bùi Mạnh Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật

Thời gian qua, trước một số thông tin về việc quá trình triển khai Dự án Khu đô thị mới (KĐT) Trung Minh A thuộc phường Trung Minh (TP Hòa Bình) chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có ý kiến phản hồi và khẳng định: Quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh và nhà đầu tư (NĐT) đã tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng...

Bắt đối tượng dùng dao đâm trọng thương cán bộ Công an xã Vũ Bình

Công an huyện Lạc Sơn cho biết, đơn vị vừa truy bắt nhanh đối tượng tấn công gây trọng thương cán bộ Công an khi đang làm nhiệm vụ.

Doanh nghiệp tự ý sử dụng thông tin cá nhân để khai khống thu nhập là hành vi vi phạm pháp luật

Vừa qua, một số Cục Thuế địa phương phát hiện hành vi liên doanh nghiệp (DN) sử dụng thông tin của cá nhân (tên, mã số thuế, số căn cước công dân) để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi không phát sinh chi trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân đó.

Tháng 4/2024, xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%).

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục