Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.


Khu vực nhà xưởng xây dựng trái phép của ông Vũ Công Tuyên ở tổ 6, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình).

Chưa có sự đồng thuận trong giải quyết vụ việc

Sau khi nhận được thông tin, kiến nghị của công dân, phóng viên Báo Hòa Bình đã gặp gỡ các bên và chính quyền địa phương để tìm hiểu, nắm tình hình. Quá trình làm việc bà Dung cho biết: Sau khi mua đất của bà Khổng Thị Huy ở xóm Rậm (nay là tổ 6), phường Thống Nhất được UBND TP Hòa Bình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tháng 10/2013, gồm 100m2 đất ở và khoảng 480m2 đất trồng cây lâu năm. Khoảng tháng 5/2023, khi đến thăm phát hiện gia đình anh Vũ Công Tuyên xây dựng một nhà xưởng trái phép, lấn chiếm vào diện tích đất của chúng tôi. Sau khi phát hiện sự việc trên, chúng tôi đã làm đơn kiến nghị UBND phường Thống Nhất giải quyết...

Xung quanh vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất Bùi Hồng Quang cho biết: Liên quan đến kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, từ năm 2023 đến nay, UBND phường và các cơ quan chức năng của thành phố đã nhiều lần giải quyết. Tuy nhiên, quá trình giải quyết giữa các bên chưa có sự đồng thuận nên vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo biên bản làm việc ngày 28/6/2023 giữa đại diện lãnh đạo UBND phường Thống Nhất, tổ trưởng tổ dân phố số 6, đại diện các hộ gia đình có liên quan, ông Vũ Công Tuyên khẳng định xưởng của gia đình xây dựng hiện tại không   liên quan đến thửa đất của bà Đỗ Thị Dung và các hộ liền kề. Cán bộ địa chính - xây dựng phường Thống Nhất Trịnh Đức Thuấn cho biết: Qua kiểm tra hồ sơ và GCNQSDĐ không xác định vị trí xây dựng xưởng của ông Vũ Công Tuyên. Đề nghị các hộ mời cơ quan chức năng có thẩm quyền cắm lại mốc theo bản đồ địa chính và GCNQSDĐ của bà Khổng Thị Huy tại thửa đất số 78 và thửa đất số 32 của hộ ông Hoàng Văn Thuận, tờ bản đồ số 2, xóm Rậm (trước đây) để có căn cứ giải quyết.

Tại Công văn số 4568/UBND-TNMT, ngày 25/12/2023 của UBND TP Hòa Bình về việc trả lời đơn đề nghị của bà Đỗ Thị Dung cho rằng: Trên cơ sở xem xét nội dung đơn đề nghị của bà Dung, ngày 15/12/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố chủ trì phối hợp UBND phường Thống Nhất và các đơn vị có liên quan mời 3 hộ gia đình có đơn và hộ ông Vũ Công Tuyên tổ chức buổi làm việc, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và thống nhất phương án giải quyết đơn đề nghị. Trên cơ sở kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và đối chiếu các GCNQSDĐ, do các hộ gia đình không xác định, thống nhất được mốc sử dụng đất ngoài thực địa và xác định các hộ thuộc trường hợp tranh chấp về quyền sử dụng đất. Do đó, căn cứ khoản 1, Điều 203, Luật Đất đai năm 2013 quy định về "thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai” nêu rõ: "Tranh chấp đất đai mà đương sự có GCNQSDĐ hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết”. Như vậy, nội dung đơn của bà Đỗ Thị Dung (đại diện cho 3 hộ gia đình) thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân.

Có hay không việc lấn chiếm đất trái phép?

Không đồng ý với những kết luận trên, bà Đỗ Thị Dung cho rằng: Việc UBND phường Thống Nhất và UBND TP Hòa Bình đề nghị cắm mốc theo bản đồ địa chính và GCNQSDĐ của bà Khổng Thị Huy tại thửa đất số 78, tờ bản đồ số 2 là sai. Bởi lẽ hiện nay diện tích đất của bà Huy đã sang tên cho các hộ gia đình. Hơn nữa 3 hộ gia đình chúng tôi và hộ ông Vũ Công Tuyên đã được UBND TP Hòa Bình cấp GCNQSDĐ hợp pháp, đúng quy định, tại sao không căn cứ theo các mốc giới trong GCNQSDĐ để xác định mà phải yêu cầu đo đạc, xác định lại các mốc giới?

Đối với việc xây dựng nhà xưởng của ông Vũ Công Tuyên, đại diện UBND phường Thống Nhất là Chủ tịch UBND phường Bùi Thế Đừng, Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Hồng Quang và công chức địa chính -  xây dựng phường Nguyễn Thị Bình đều khẳng định đó là công trình xây dựng không phép. UBND phường đã lập biên bản và yêu cầu gia đình ông Vũ Công Tuyên tự tháo dỡ. Vừa rồi, "căn cứ vào những sai phạm trong thực hiện trật tự xây dựng, phường đã có thông báo yêu cầu hộ ông Tuyên tự tháo dỡ, nếu không phường sẽ thực hiện việc cưỡng chế tháo dỡ trong thời gian tới”, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất Bùi Thế Đừng cho biết.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Thống Nhất Bùi Hồng Quang và cán bộ    địa chính - xây dựng phường Nguyễn Thị Bình cho biết thêm: Qua kiểm tra thực địa, chúng tôi thấy rằng nhà xưởng xây dựng trái phép của hộ ông Vũ Công Tuyên có xây lấn chiếm vào một phần diện tích đất của các hộ liền kề. Tuy nhiên, do chưa xác định được mốc giới nên cũng chưa khẳng định nhà xưởng lấn chiếm vào phần đất của các hộ là bao nhiêu.

Xung quanh vụ việc, luật sư Vũ Duy Tôn, Đoàn Luật sư Hòa Bình cho rằng: Trong vụ việc này cần phải giải quyết dứt điểm những sai phạm về trật tự xây dựng và xác định diện tích đất bị lấn chiếm. Việc này thuộc trách nhiệm của UBND phường và TP Hòa Bình. Tuy nhiên, các hộ dân cũng phải có sự phối hợp, hợp tác, cung cấp đầy đủ thông tin về diện tích, ranh giới để làm cơ sở cho việc xác định, giải quyết dứt điểm. Trong trường hợp diện tích đất của các hộ đã được cấp GCNQSDĐ có sự chồng lấn, tranh chấp khi đó mới phải cần đến sự can thiệp, giải quyết của Tòa án nhân dân.

Thiết nghĩ, trong vụ việc này, UBND phường Thống Nhất và UBND TP Hòa Bình cần tập trung giải quyết dứt điểm việc xây dựng nhà xưởng trái phép của gia đình ông Vũ Công Tuyên. Đồng thời, xác định, làm rõ có hay không việc gia đình ông Vũ Công Tuyên lấn chiếm đất của các hộ liền kề để giải quyết dứt điểm những tranh chấp, kiến nghị của người dân. Tránh để những bức xúc, đơn thư kéo dài, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương.


Nhóm P.V Báo Hòa Bình

Các tin khác


Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy với thủ đoạn tinh vi

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.

Xã An Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, xã An Bình, huyện Lạc Thủy đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp bước Điện Biên, tiến lên giành “3 nhất”

Trung tá Bùi Mạnh Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật

Thời gian qua, trước một số thông tin về việc quá trình triển khai Dự án Khu đô thị mới (KĐT) Trung Minh A thuộc phường Trung Minh (TP Hòa Bình) chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có ý kiến phản hồi và khẳng định: Quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh và nhà đầu tư (NĐT) đã tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng...

Bắt đối tượng dùng dao đâm trọng thương cán bộ Công an xã Vũ Bình

Công an huyện Lạc Sơn cho biết, đơn vị vừa truy bắt nhanh đối tượng tấn công gây trọng thương cán bộ Công an khi đang làm nhiệm vụ.

Doanh nghiệp tự ý sử dụng thông tin cá nhân để khai khống thu nhập là hành vi vi phạm pháp luật

Vừa qua, một số Cục Thuế địa phương phát hiện hành vi liên doanh nghiệp (DN) sử dụng thông tin của cá nhân (tên, mã số thuế, số căn cước công dân) để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi không phát sinh chi trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục