Quách Công Thông, sinh năm 1996 ở xóm Lộc Thành, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thuỷ là đối tượng truy nã nguy hiểm. Sau khi gây án, đối tượng lập tức bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam trốn tránh sự truy lùng của cơ quan Công an. Tưởng rằng với "vỏ bọc” hợp pháp, kết hôn với con gái một già làng có uy tín trong đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên, đối tượng sẽ an nhiên tận hưởng cuộc sống...


Đối tượng Quách Công Thông tại cơ quan điều tra.

Lật giở từng trang hồ sơ truy nã Quách Công Thông, Đại uý Bùi Đức Chiều, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Thuỷ cho biết: Thông là đối tượng truy nã nguy hiểm về tội cố ý gây thương tích xảy ra ngày 22/2/2017. Quá trình lẩn trốn, đối tượng liên tục thay đổi địa điểm, tên, họ để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an và cắt đứt liên lạc với gia đình, không sử dụng mạng xã hội nên việc xác minh gặp rất nhiều khó khăn.

Thời gian thấm thoắt trôi, thông tin về đối tượng ngày càng ít khiến việc xác minh, bắt giữ càng khó khăn, phức tạp. Các trinh sát Công an huyện Yên Thuỷ vẫn kiên trì lần tìm dấu vết, chắt lọc thông tin để xác minh tung tích và đến đầu năm 2024 đã nhận thông tin bất ngờ. Qua trang mạng xã hội và tin báo của quần chúng nhân dân, các trinh sát phát hiện đối tượng có đặc điểm giống với Quách Công Thông đang có mặt tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi xác định nơi lẩn trốn của đối tượng, Công an huyện Yên Thuỷ một mặt phối hợp Công an huyện Đức Trọng và Công an xã Đà Loan xác minh. Mặt khác, tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu liên quan khép lại vụ án từ 7 năm trước. Đến sáng 21/4/2024, tổ công tác Công an huyện Yên Thuỷ gồm 3 đồng chí do Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Bùi Đức Chiều chỉ huy lên đường vào xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng truy bắt đối tượng. Tại đây, được sự hỗ trợ đắc lực của đơn vị bạn, tổ công tác nắm thông tin cơ bản về Quách Công Hồng. Đối tượng này sống như vợ chồng với cô gái dân tộc K`Ho, có một bé trai khoảng 1 tuổi. Đáng chú ý, cha của cô gái này là người có uy tín trong đồng bào dân tộc K`Ho ở địa phương. Có thể đối tượng đã thay đổi danh tính, che dấu thân phận để được ở rể. Buổi sáng, đối tượng thường làm trên rẫy cà phê gần đó, tối mịt mới về. Nắm bắt quy luật hoạt động và thói quen sinh hoạt của đối tượng, các trinh sát Công an huyện Yên Thuỷ phối hợp Công an xã Đà Loan xây dựng kế hoạch bắt giữ. Đây là đối tượng nguy hiểm, manh động, liều lĩnh nên phương án bắt giữ phải thận trọng, chi tiết, tuyệt đối bí mật, không để đối tượng phát hiện, tìm cách bỏ trốn hoặc kích động người dân chống lại lực lượng truy bắt. Thời điểm bắt giữ được lựa chọn là sáng sớm khi đối tượng chuẩn bị lên rẫy.

Đúng theo kế hoạch, từ rạng sáng 23/4/2024, các trinh sát Công an huyện Yên Thuỷ và Công an xã Đà Loan đã bí mật tiếp cận căn nhà đối tượng từ nhiều hướng. Các chiến sỹ căng mắt quan sát, nắm di biến động của đối tượng và những người thân trong gia đình. Đúng như phán đoán, khoảng 6 giờ, phát hiện đối tượng chuẩn bị công cụ lên rẫy, các trinh sát lập tức áp sát, khống chế. Ngay sau đó, các chiến sỹ dẫn đối tượng đến trụ sở Công an xã Đà Loan để đấu tranh. Ban đầu, đối tượng quanh co, chối tội cho rằng bắt nhầm người. Chỉ đến khi các trinh sát đưa Lệnh truy nã và các tài liệu liên quan, đối tượng mới chịu cúi đầu nhận tội.



Như Hùng
(Công an tỉnh)


Các tin khác


Phát hiện 26 đối tượng phạm tội về kinh tế

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm về kinh tế, 4 tháng đầu năm 2024, các đơn vị chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương trong toàn tỉnh đã phát hiện 22 vụ, 26 đối tượng phạm tội về kinh tế. Trong đó, 13 vụ, 13 đối tượng có hành vi vi phạm "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”; 7 vụ, 8 đối tượng sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 2 vụ, 3 đối tượng có hành vi "mua bán trái phép hóa đơn”; 1 vụ, 2 đối tượng "vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản”.

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn giai đoạn 2019 - 2024

Ngày 17/5, UBND huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2019 - 2024.

Tham ô gần 3 tỷ đồng, nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội lĩnh 15 năm tù

Sau 3 ngày nghị án, sáng 17/5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh bước vào phần tuyên án bị cáo Nguyễn Tiến Kính (SN 1964), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), nguyên Trưởng phòng Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh doanh và công nghệ Hà Nội về hành vi "tham ô tài sản”.

Công an huyện Kim Bôi xử phạt người bình luận trên Facebook nội dung kích động bạo lực

Công an huyện Kim Bôi cho biết, ngày 14/5 đã làm việc với B. V. B, trú tại xã Mỵ Hoà (Kim Bôi) liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội Facebook. Trước đó, ngày 3/5, B. V. B đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận tại Trang "Hoà Bình Đa Chiều" với nội dung kích động bạo lực.

Đoàn luật sư tỉnh: Cầu nối đưa pháp luật đến với người dân

Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, phản biện và giám sát xã hội, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) ở vùng sâu, xa tại các phiên tòa... Từ những hoạt động tích cực, hiệu quả đó, những năm qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trở thành cầu nối đưa pháp luật đến với người dân.

Phúc thẩm vụ Việt Á: Đề nghị bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Chiều 16/5, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và quan điểm giải quyết đối với 11 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án Công ty Việt Á. Đáng chú ý, mặc dù nộp thêm 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, nhưng bị cáo Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) vẫn bị đề nghị không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục