Ngày 9/6, đoàn kiểm tra liên ngành số 1, Tổ công tác theo Quyết định 1172/QĐ - UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các huyện Mai Châu, Cao Phong.
Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tại hộ kinh doanh hàng điện tử thuộc tiểu khu 6, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong.
Tại 2 huyện, đoàn kiểm tra liên ngành đã triển khai thành các tổ công tác, tập trung kiểm tra các lĩnh vực do ngành Công thương quảng lý, gồm: Kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc kinh doanh hàng hóa nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không có tem nhãn mác. Đoàn cũng đã kiểm tra đột xuất đối với một số cơ sở kinh doanh hàng nông sản địa phương như cam Cao Phong.
Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của đợt kiểm tra và chấp hành theo quy định. Đồng thời, nâng cao nhận thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh về trách nhiệm tham gia đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 65/CĐ-TTg, ngày 15/5/2025 và Chỉ thị số 13/CT-TTg, ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hoà Bình đã thành lập Tổ công tác về cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đợt cao điểm từ ngày 15/5 - 15/6/2025. Qua đó nhằm siết chặt kỷ cương thị trường, xử lý nghiêm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Trọng tâm là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm, thuốc lá, mỹ phẩm, vàng bạc, hàng tiêu dùng… tại chợ dân sinh, kho bãi, sàn thương mại điện tử và các địa bàn trọng điểm trong tỉnh.
Các ngành chức năng thuộc Tổ công tác cũng đã xây dựng phương án, kế hoạch, tăng cường lực lượng, phương tiện và duy trì kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông và các địa bàn trọng điểm của tỉnh để ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; nhóm mặt hàng cấm; hàng hóa ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an ninh trật tự, an toàn xã hội; hàng kém chất lượng; hàng nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác.
Bên cạnh đó, triển khai hậu kiểm đối với các sản phẩm đã đăng ký bản công bố sản phẩm, gồm: kiểm tra các thông tin đã tự công bố và các quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, quảng cáo. Tập trung kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm, bao gồm cả việc thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và quảng cáo thực phẩm trên các phương tiện truyền thông như báo chí, truyền hình, internet. Tăng cường công tác lấy mẫu và kiểm tra chất lượng hàng hóa tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Đ.H
Trong 3 ngày (từ 3 - 5/6), Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 31 bị cáo trong chuyên án 923P - đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn công nghệ cao, hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào). Đây là một trong những chuyên án lớn, phức tạp, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Ngày 5/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2 bị cáo Nguyễn Thế Mạnh (SN 1990) và Đinh Huy Quang (SN 2000), cùng trú tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình. Trước đó, TAND thành phố Hòa Bình đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mỗi bị cáo 5 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích”.
Ngày 4/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Triệu Văn Xuân (SN 1974), trú tại xóm Bai, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc. Trước đó, bị cáo đã bị TAND huyện Đà Bắc tuyên phạt 20 tháng tù giam về tội "Hủy hoại rừng”.
Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết chỉ trong 1 đêm, đơn vị liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu với tổng trị giá hàng hóa ước tính gần 1 tỷ đồng. Đặc biệt, toàn bộ số hàng hóa nói trên đều là hàng cấm, hàng nhập lậu, được vận chuyển theo hướng từ cửa khẩu Lao Bảo về thành phố Đông Hà tiêu thụ.
Anh L.X.H. cho biết vẫn chưa thể quay trở lại công việc sau sự cố. Hiện một bên mắt của anh vẫn mờ và chưa thể trở lại trạng thái thị lực tốt nhất. Đầu của nạn nhân vẫn đau nhức "khi trở trời".
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn gửi Bộ Công an về việc điều tra và xử lý thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tố cáo Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam bán thịt lợn bệnh.