Sau 5 năm triển khai thực hiện, mô hình tổ dân cư tự quản về an ninh, trật tự (ANTT) ở xã Lạc Thịnh (Yên Thuỷ) đã thể hiện rõ hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, phát huy vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc tham gia tố giác, phát giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn ANTT trong nhân dân được nâng lên, góp phần ngăn ngừa phát sinh tội phạm ở cơ sở.


Công an xã Lạc Thịnh (Yên Thuỷ) trao đổi, nắm tình hình an ninh trật tự  tại tổ dân cư tự quản xóm Côm.

Để huy động sức mạnh toàn dân tham gia công tác bảo đảm ANTT, năm 2020, Công an xã Lạc Thịnh tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và kiện toàn hoạt động của 47 tổ dân cư tự quản ở 11 xóm, phố. Tổ hoạt động bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, hướng dẫn nghiệp vụ của Công an xã; huy động sự vào cuộc của các hộ dân; thường xuyên phối hợp lực lượng Công an xã tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT. Năm 2021, tổ dân cư tự quản số 2 và số 3 xóm Sấu phối hợp Công an xã và quần chúng nhân dân tổ chức vây bắt 2 đối tượng điều khiển xe mô tô có hành vi trộm cắp tài sản (trộm chó), bắt được 1 đối tượng. Bên cạnh đó, các tổ tự quản phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến nhân dân, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở, xây dựng khu dân cư an toàn.

Ông Phạm Thanh Hoàn, Tổ trưởng tổ dân cư tự quản số 2, phố Sấu chia sẻ: Hoạt động của tổ đã làm chuyển biến tích cực nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm ANTT; phát huy vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phòng, chống tội phạm ở khu dân cư; huy động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa...

Nhờ hoạt động của mô hình tổ dân cư tự quản, ý thức cảnh giác của người dân được nâng lên. Từng tổ, từng nhà có trách nhiệm đề cao cảnh giác tự bảo vệ mình, bảo vệ tài sản, bảo vệ xóm làng. Quần chúng nhân dân hiểu biết về âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm, từ đó chủ động phối hợp lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng ngừa. Từ năm 2020 đến nay, các tổ dân cư tự quản đã phát hiện và trực tiếp giải quyết trên 20 vụ việc liên quan đến ANTT; phối hợp các tổ hoà giải tiến hành hòa giải nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Bên cạnh đó, các tổ phối hợp lực lượng Công an xã thực hiện trên 30 buổi tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT; phối hợp tổ chức 17 buổi tuyên truyền, vận động 62/62 hộ dân và hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ký cam kết thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy. Các tổ còn phối hợp giám sát các đối tượng hình sự, ma tuý, hưởng án treo; phối hợp các ngành, đoàn thể và gia đình quản lý, giáo dục 8 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương hòa nhập cộng đồng..

Đồng chí Bùi Ngọc Lương, Chủ tịch UBND xã Lạc Thịnh cho biết: Mô hình tổ dân cư tự quản rất hợp lòng dân, được nhân dân hưởng ứng tích cực. Mô hình đã phát huy hiệu quả rõ nét trong việc giải quyết các mâu thuẫn, phát sinh trong nhân dân; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, các tổ còn hỗ trợ nhau trong việc phát triển kinh tế, giảm nghèo và lúc hoạn nạn… Tổ dân cư tự quản đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm ANTT, trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương và được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó góp phần phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.


 Đinh Thắng


Các tin khác


Xử lý nghiêm các vi phạm về nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp

Ngày 21/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong tình hình mới và Công điện số 65/QĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nữ bị cáo lĩnh án tù chung thân vì các tội liên quan đến chiếm đoạt tài sản, ma túy

Ngày 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Thu Hà (SN 1985), trú tại tổ 2, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình bị Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 11 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Lĩnh 36 tháng tù vì đòi nợ bằng... tuýp sắt

Ngày 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của Nguyễn Anh Tú (SN 2000), trú tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà Nội đối với bản án sơ thẩm do Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình xét xử về tội "cố ý gây thương tích”.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương trong toàn tỉnh liên tục đưa ra những cảnh báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao (TPSDCNC), tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) trên không gian mạng (KGM). Tuy nhiên, vẫn không ít người đã tự biến mình thành nạn nhân của loại tội phạm này.

Cảnh giác "bẫy" lừa đảo trực tuyến mùa thi tốt nghiệp THPT 2025

Mùa thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2025 đến gần, kéo theo nguy cơ lừa đảo trực tuyến gia tăng. Thí sinh, phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác trước các chiêu trò tinh vi.

Mở đợt cao điểm toàn quốc trấn áp buôn lậu, gian lận thương mại

Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Hải quan vừa ban hành Công văn số 5214/CHQ-ĐTCBL nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục