Ngày 21/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Thu Hà (SN 1985), trú tại tổ 2, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình bị Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 11 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Lê Thu Hà được dẫn giải đến phiên tòa hình sự phúc thẩm.
Theo hồ sơ vụ án, do có nhu cầu thuê xe tự lái, ngày 16/1/2019, Lê Thu Hà đã đến cửa hàng kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái tại tổ 15, phường Phương Lâm để thuê xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA INNOVA trong 1 tháng với giá 650 nghìn đồng/ngày. Sau đó, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Hà nảy sinh ý định cầm cố chiếc xe ô tô trên 70 triệu đồng. Với số tiền cầm cố chiếc xe, Hà đã chi tiêu vào mục đích cá nhân hết. Hết thời hạn cho thuê xe theo thoả thuận, do không thấy Hà mang xe đến trả và thanh toán tiền thuê, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê xe cũng đã nhiều lần liên lạc nhưng không được, nên ngày 22/5/2019 đã làm đơn trình báo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị giải quyết.
Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt Lê Thu Hà. Quá trình điều tra, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị can phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án.
Tại bản kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hoà Bình nêu: Chiếc xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA INNOVA mà Lê Thu Hà thuê để mang đi cầm cố có giá trị 497 triệu đồng. Từ các căn cứ nêu trên, tại Bản án số 32/2025/HS-ST, ngày 11/03/2025 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình đã quyết định xử phạt Lê Thu Hà 11 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3, Điều 175, Bộ luật Hình sự.
Cho rằng mức án trên quá nặng, Lê Thu Hà đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, nhận thức được tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bản thân, Lê Thu Hà đã tự nguyện xin rút đơn kháng cáo, chấp nhận hình phạt 11 năm tù như bản án sơ thẩm đã tuyên.
Đáng chú ý, trước đó Lê Thu Hà đã từng có 3 tiền án về các tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, "Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, "Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Tổng hình phạt Lê Thu Hà phải chịu là tù chung thân. Hiện bị cáo đang chấp hành hình phạt tù chung cho cả 4 bản án là tù chung thân tại Trại giam do Bộ Công an quản lý.
M.H
Trung tá Bùi Mạnh Hùng, Trưởng Công an thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy cho biết, đơn vị đang phối hợp các phòng chức năng Công an tỉnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến cụ bà 88 tuổi tử vong.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 140/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới (Chương trình).
Từ việc làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ cũng như phòng ngừa xã hội, trong 10 năm qua (2015 - 2025), xã Vân Sơn (Tân Lạc) không phát sinh tội phạm. Qua rà soát thống kê, hiện trên địa bàn xã không có người nghiện ma túy, không có đối tượng tù tha, không có người phạm tội, vi phạm pháp luật nghiêm trọng phải xử lý...
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc...”. Khắc ghi lời Bác dạy, những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình luôn nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trên các mặt công tác, góp phần đem lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.
Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Bùi Văn Kỳ (SN 1978), nguyên là cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lạc Sơn (nay là Ban Quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất); Bùi Văn Dưng (SN 1973), nguyên là công an viên bán chuyên trách kiêm Phó Trưởng xóm Sào, xã Văn Nghĩa; Bùi Văn Sửn (SN 1962), nguyên là Trưởng xóm Sào, xã Văn Nghĩa; Bùi Văn Dửn (SN 1960), nguyên là Bí thư Chi bộ xóm Sào; Bùi Văn Nam (SN 1995), nguyên là công chức địa chính - xây dựng xã Văn Nghĩa; Bùi Văn Thơ (SN 1974), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội giữ chức Chủ tịch UBND xã Văn Nghĩa; Bùi Văn Việt (SN 1975), thời điểm thực hiện hành vi phạm tội giữ chức Phó Trưởng phòng TN&MT huyện Lạc Sơn về các tội: "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngày 16/5 xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm tại khu vực thác Trăng, xóm Trăng Tà, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) khiến 2 du khách tử vong.