Từ việc làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ cũng như phòng ngừa xã hội, trong 10 năm qua (2015 - 2025), xã Vân Sơn (Tân Lạc) không phát sinh tội phạm. Qua rà soát thống kê, hiện trên địa bàn xã không có người nghiện ma túy, không có đối tượng tù tha, không có người phạm tội, vi phạm pháp luật nghiêm trọng phải xử lý...
Lực lượng Công an xã Vân Sơn (Tân Lạc) khắc phục khó khăn về điều kiện địa hình, giao thông, thường xuyên bám địa bàn, cơ sở để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân.
Vân Sơn là xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Lũng Vân, Nam Sơn, Bắc Sơn. Xã có địa bàn rộng, tiếp giáp với xã Thành Sơn (Mai Châu) và xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), là những địa bàn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Cùng với đó, điều kiện địa hình rừng núi phức tạp, giao thông có thể kết nối với các địa phương và tuyến quốc lộ 6. Dân cư sinh sống cách xa nhau, rải rác trên các sườn đồi. Thống kê toàn xã hiện có hơn 1.190 hộ dân, sống thưa thớt ở 15 xóm. Đó là những thuận lợi cho các đối tượng phạm tội ẩn náu và thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, theo Trung tá Ngô Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vân Sơn, liên tục từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT, không có tội phạm hình sự, người nghiện ma túy, không có người chấp hành án tù, không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, không có hiện tượng truyền đạo trái phép trong nhân dân. Cuộc sống người dân luôn được giữ bình yên.
Để có được kết quả nổi bật trên, thời gian qua, lực lượng Công an xã tập trung công tác nắm địa bàn, nắm chắc tình hình nhân dân. Trung tá Ngô Ngọc Minh cho biết: Đặc thù địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt... trong khi lực lượng Công an mỏng. Để khắc phục, Công an xã đã làm tốt công tác quản lý, nắm địa bàn bằng việc ứng dụng công nghệ số. Trong đó, Công an xã thiết lập các trang fanpage mạng xã hội để kết nối với người dân và thông qua đó để người dân kết nối với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Anh Đinh Văn Truyền, xóm Hiềng cho biết: Là xã vùng cao, dân cư thưa thớt nhưng mấy năm gần đây, nhờ sử dụng mạng xã hội để kết nối nên mọi biến động trong dân cư, chính quyền thôn, xóm đều được người dân thông báo cho lực lượng Công an nắm được. Nhờ đó, tình hình an ninh nông thôn được đảm bảo ngay từ cơ sở.
Bên cạnh việc làm tốt công tác quản lý địa bàn, Công an xã Vân Sơn phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kịp thời tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, chính xác thông tin, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Từ đó làm cho người dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là phát huy vai trò tích cực tham gia vào các tổ tự quản về ANTT, góp phần giữ vững bình yên ở mỗi xóm, bản, khu dân cư. Người dân tự bảo nhau giữ gìn ANTT để thôn xóm được bình yên, không vi phạm pháp luật, không phát sinh tội phạm. Đồng thời, lực lượng Công an xã chú trọng xây dựng, củng cố thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật từ mỗi gia đình, dòng họ, làng bản; phát hiện sớm, giải quyết triệt để ngay từ cơ sở những mâu thuẫn, vướng mắc nảy sinh trong nhân dân.
Nhìn lại những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm ANTT, theo Trung tá Ngô Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Vân Sơn, bài học đầu tiên được đúc rút là phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân, nhất là ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người dân trong cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải biết dựa vào dân, gắn bó với nhân dân, coi nhân dân như ruột thịt để từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, không để các đối tượng xấu lợi dụng gây mất ổn định, chia rẽ khối đại đoàn kết nhằm kích động nhân dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đó chính là nền tảng để xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân, giữ bình yên cho vùng đất non cao này.
Vũ Phong
Thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TU, ngày 30/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong lực lượng vũ trang, trong 6 năm qua (2020 - 2025), huyện Lạc Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là vai trò của quân sự, công an trong tham mưu Hội đồng NVQS các cấp, việc quản lý công dân sau khi khám NVQS được đảm bảo.
Theo thông tin từ Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình, tính đến 16h30' hôm nay 15/5, lực lượng làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ của đơn vị đã phát hiện, tiếp tục trục vớt thêm 26 vật nổ tồn sót sau chiến tranh dưới lòng sông Đà khu vực gần chân cầu Thống Nhất thuộc phường Thịnh Lang (thành phố Hòa Bình).
Liên tiếp thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra những vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, gây thiệt hại về tính mạng, chủ yếu là đối tượng thanh thiếu niên (TTN). Chỉ trong ngày 6/5/2025, trên quốc lộ 12B (địa bàn huyện Lạc Sơn, Tân Lạc) xảy ra 2 vụ TNGT khiến 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ.
Xây dựng môi trường học đường không khói thuốc không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTHCTL), mà còn là trách nhiệm, mục tiêu lâu dài của mỗi cơ sở giáo dục trong việc bảo vệ sức khỏe học sinh - thế hệ tương lai của đất nước. Thời gian qua, Trường TH&THCS Bao La, huyện vùng cao Mai Châu đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật PCTHCTL, các quy định cấm hút thuốc nơi công cộng bằng những hành động thiết thực.
Không gian thương mại điện tử (TMĐT) đang mở ra những chân trời tiêu dùng mới, nơi một cú click có thể đưa sản phẩm từ thôn bản xa xôi tới tận bàn ăn thành thị. Nhưng cũng chính ở đó, những khoảng trống pháp lý, những kẽ hở kiểm soát lại tạo ra những "vùng trũng” dễ bị lợi dụng cho hành vi gian lận, trốn thuế, kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Hòa Bình vừa bước vào cuộc chơi thương mại số và cũng đã phải đối mặt với những vết rạn đầu tiên. Vừa qua, vụ việc Công ty TNHH HTV VKMarket (huyện Yên Thủy) bị khởi tố vì hành vi trốn thuế thông qua kinh doanh trực tuyến không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết: TMĐT dù là mảnh đất màu mỡ, cũng không thể trở thành "vùng trũng” của pháp luật.
Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên (TTN) tụ tập gây mất an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh có diễn biến khá phức tạp. Không chỉ gia tăng về số vụ vi phạm mà tính chất, mức độ hành vi vi phạm ngày càng manh động, liều lĩnh, mang tính côn đồ. Đáng nói xuất hiện tình trạng các nhóm TTN tụ tập điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách trên đường mang theo hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt, súng bắn bi... gây nguy hiểm cho người đi đường.