Thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TU, ngày 30/1/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong lực lượng vũ trang, trong 6 năm qua (2020 - 2025), huyện Lạc Sơn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) trong nhân dân, nhất là công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, nâng cao nhận thức về quyền lợi, nghĩa vụ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là vai trò của quân sự, công an trong tham mưu Hội đồng NVQS các cấp, việc quản lý công dân sau khi khám NVQS được đảm bảo.


Người thân tiễn đưa tân binh huyện Lạc Sơn lên đường nhập ngũ năm 2025.

Hàng năm, huyện căn cứ chỉ tiêu và thời gian giao, nhận quân để xây dựng kế hoạch sơ tuyển, khám tuyển cho các đơn vị, dưới sự theo dõi của các thành viên Hội đồng NVQS phụ trách cơ sở chỉ đạo địa phương thực hiện tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển. Đặc biệt ưu tiên những công dân có chất lượng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ, trình độ văn hoá để lựa chọn nhập ngũ. Ngay sau khi tổ chức khám tuyển phân loại sức khỏe, Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức hoàn thiện, xét duyệt hồ sơ theo đúng quy định Luật NVQS. Tổ chức hiệp đồng, thâm nhập, chốt quân số với các đơn vị nhận quân bảo đảm chặt chẽ, ra quyết định gọi công dân nhập ngũ và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đúng thời gian quy định. 

Công tác tuyển quân của huyện được triển khai tích cực, đồng bộ, đúng luật và được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò của Hội đồng NVQS các cấp, quy trình "tròn khâu’’, đem lại hiệu quả thiết thực, bảo đảm công khai, công bằng, gắn với phát huy dân chủ, kết hợp làm tốt chính sách hậu phương quân đội. Do vậy, ý thức chấp hành Luật NVQS của gia đình và thanh niên ngày càng tốt hơn, trong 6 năm qua luôn bảo đảm 100% chỉ tiêu giao quân. Không có tổ chức, cá nhân phải đề nghị xử lý kỷ luật liên quan đến Luật NVQS.

Theo thống kê, trong 6 năm, huyện Lạc Sơn thực hiện giao quân 1.418 công dân (năm 2020 là 223 tân binh; năm 2021 là 222 tân binh; năm 2022 là 221 tân binh; năm 2023 là 224 tân binh; năm 2024 là 238 tân binh; năm 2025 là 290 tân binh). Chất lượng tân binh đảm bảo theo quy định, trong đó, sức khoẻ loại 1, 2 đạt trên 82%; trình độ học vấn trung học phổ thông trở lên 76%; trên 94% là đoàn viên, trên 5% là đảng viên.

Từ việc tuyển chọn những công dân có lai lịch chính trị rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, hộ khẩu thường trú tại địa phương, huyện không có công dân bị loại, trả về tiêu chuẩn chính trị. Hàng năm, khi công dân được tuyển chọn, gọi nhập ngũ chính thức, Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn tổ chức gặp mặt động viên, tặng quà, nắm bắt tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách đối với thân nhân của quân nhân tại ngũ theo đúng quy định. Quân nhân sau khi hoàn thành NVQS trở về địa phương được địa phương phối kết hợp các trung tâm dạy nghề tuyên truyền hướng nghiệp học nghề phù hợp nguyện vọng, phù hợp ngành nghề tại địa phương nhằm phát triển kinh tế. Đồng thời, được đăng ký vào ngạch quân nhân dự bị phù hợp chuyên ngành ngạch dự bị trong quân đội.

Đồng chí Bùi Văn Kía, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Lạc Sơn cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TU. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua mạng xã hội, truyền thông trực quan để tuyên truyền Luật NVQS, các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Chú trọng công tác tuyển chọn công dân, quan tâm phát triển đảng viên trong công dân chuẩn bị nhập ngũ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TU đối với công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn.


Hải Linh

Các tin khác


Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên (TTN) tụ tập gây mất an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh có diễn biến khá phức tạp. Không chỉ gia tăng về số vụ vi phạm mà tính chất, mức độ hành vi vi phạm ngày càng manh động, liều lĩnh, mang tính côn đồ. Đáng nói xuất hiện tình trạng các nhóm TTN tụ tập điều khiển xe mô tô phóng nhanh, lạng lách trên đường mang theo hung khí như dao, kiếm, tuýp sắt, súng bắn bi... gây nguy hiểm cho người đi đường.

Giải đáp pháp luật: Đất nông nghiệp do cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng

Bà Lê Thị Lan (Lạc Thuỷ) hỏi: Đề nghị cho biết đất nông nghiệp do cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng được quy định như thế nào?

Kết luận điều tra vụ Tập đoàn Thuận An

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố 30 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Lần thứ 4 hầu tòa vì ma túy, bị cáo rút đơn kháng cáo, chấp nhận án phạt 6 năm tù

Ngày 12/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Trần Văn Hòa (SN 1975), trú tại tổ 14, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. Trước đó, bị cáo đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình xét xử và tuyên phạt 6 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 798/UBND-NVK về việc triển khai thực hiện Công điện số 29/CĐ-TTg, ngày 3/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng (KGM) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 26 bị cáo hầu tòa trong vụ đất hiếm

Ngày 12/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo khác trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở mỏ Phù Yên (tỉnh Yên Bái).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục