6 tháng đầu năm 2025, toàn ngành Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã triển khai 35 cuộc thanh tra, gồm 18 cuộc theo kế hoạch, 4 cuộc đột xuất và tiếp tục hoàn thiện 13 cuộc thanh tra chuyển tiếp từ năm 2024.
Đến thời điểm báo cáo, 25 cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị và ban hành kết luận, trong đó có 13 cuộc thuộc kế hoạch năm 2024 và 12 cuộc triển khai mới trong năm nay.
Qua thanh tra, các cơ quan chức năng phát hiện sai phạm kinh tế với tổng số tiền hơn 10,8 tỷ đồng. Trong đó đã quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước 2,03 tỷ đồng, còn lại 8,8 tỷ đồng được xử lý theo hình thức khác như xuất toán, thu hồi nội bộ hoặc kiến nghị điều chỉnh nghiệp vụ. Đồng thời, đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với 58 tập thể và 113 cá nhân liên quan, trong đó có 2 viên chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
Song song với công tác thanh tra, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo cũng được triển khai hiệu quả. Trong 6 tháng, ngành đã tiếp 928 lượt công dân với 1.303 người, không để xảy ra điểm nóng, mất an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân. Công tác phân loại, xử lý đơn thư đảm bảo đúng quy trình, đúng thẩm quyền, góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào bộ máy công quyền và tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
H.Y
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động Tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (từ 15/5 đến 15/6/2025), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc triển khai đồng loạt các kế hoạch kiểm tra, xử lý với mục tiêu giữ vững kỷ cương thị trường, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 17/6, Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác rà phá bom, mìn, vật liệu nổ tồn sót sau chiến tranh tại khu vực hạ lưu Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đến cầu Thống nhất (thành phố Hòa Bình).
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 58-CT/TU về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tình hình mới.
Ngày 17/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Bùi Đình Minh (SN 1970), trú tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; Hà Văn Cư (SN 1966), trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” (vàng).
Thời gian gần đây, nhiều đối tượng xấu đã mạo danh nhân viên cấp nước để gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản. Người dân cần hết sức cảnh giác với các số điện thoại lạ tự xưng "nhân viên cấp nước”, đặc biệt khi có yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển khoản qua đường link lạ.
Ngày 16/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Thị Nga (SN 2001), trú tại xã Đồng Tân, huyện Mai Châu và bị cáo Đỗ Mạnh Đồng (SN 1980), trú tại phường Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.