Trước đó, vào lúc 5h30' ngày 29/4, tại QL1A (địa phận xã Mai Pha, TP Lạng Sơn), Công an TP Lạng Sơn đã bắt giữ xe ôtô BKS 34K-7337, do lái xe Nguyễn Đình Đại, 40 tuổi, trú tại Yến Đô, Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên điều khiển. Trên xe chở 1.431kg mỡ lợn (loại mỡ lá, mỡ khổ), 205kg lòng lợn và 20kg gan lợn.
30 phút sau, cũng tại địa điểm trên, Công an TP Lạng Sơn bắt giữ tiếp xe ôtô BKS 29X-3377, chở 255kg mỡ lợn, 97kg mì chính hiệu Ajinamoto. Lái xe là Ngô Văn Thanh, 49 tuổi, trú tại Đông Anh, Hà Nội.
Đây là số hàng các lái xe nhận vận chuyển thuê cho chủ hàng từ Hưng Yên lên Lạng Sơn tiêu thụ. Đáng chú ý, 97kg mì chính bước đầu được xác định là mì chính giả. Toàn bộ số mỡ và nội tạng lợn đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y.
Đây là nguy cơ lây lan dịch bệnh tai xanh ở lợn trên địa bàn. Bởi tỉnh Hưng Yên hiện là 1 trong 9 tỉnh trên toàn quốc bùng phát dịch bệnh này.
Theo CAND