Ông Nguyễn Văn Lang (ngụ 12/7 Nguyễn Huy Tự, P.Đa Kao, Q.1) vừa nộp đơn khởi kiện yêu cầu Sở GTVT phải bồi thường số tiền 372 triệu đồng, trong đó gồm 120 triệu đồng do việc thi công gây nứt nhà và 252 triệu đồng tiền bị thiệt hại do “lô cốt” án ngữ trước cửa nhà làm ngừng trệ việc kinh doanh.
Như Báo Lao Động đã phản ánh, từ tháng 1.2005, nhà thầu Tmec-Chec 3 (Trung Quốc) cho dựng rào tôn sát cửa nhà ông Lang để thi công giếng S27 thuộc gói thầu số 7 của dự án vệ sinh môi trường TPHCM lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè (do Sở GTVT làm chủ đầu tư). Việc dựng rào chắn thi công ngay sát cửa nhà đã khiến cho quán ăn của gia đình ông Lang (kinh doanh từ năm 2001 có giấy phép đăng ký kinh doanh và nộp thuế đầy đủ) phải đóng cửa.
Đến tháng 11.2007, “lô cốt” được nhà thầu tháo dỡ, nhưng chỉ 10 tháng sau “lô cốt” xuất hiện trở lại cho đến tháng 6.2009. Theo ông Nguyễn Văn Lang, chủ đầu tư của dự án đã vi phạm quy tắc xây dựng, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu bất động sản liền kề và xung quanh, nên yêu cầu Sở GTVT phải bồi thường cho khoản thiệt hại này là 252 triệu đồng (thu nhập mỗi tháng 6 triệu đồng x 42 tháng bị ảnh hưởng ngừng kinh doanh).
Thi công giếng S27 án ngữ và gây nứt nhà ông Nguyễn Văn Lang (ảnh chụp năm 2007). |
Ngoài ra, ông Lang cũng yêu cầu Sở GTVT bồi thường số tiền 120 triệu đồng, do trong quá trình thi công giếng S27 đã làm nứt và hư hỏng căn nhà 12/7 Nguyễn Huy Tự. Liên quan đến căn nhà bị nứt, trước đây đã được đại diện chủ đầu tư thuê một đơn vị kiểm định các hư hỏng và xác định mức suất bồi thường 31,5 triệu đồng, nhưng ông Lang vẫn không đồng tình với đề xuất này nên đã nộp đơn khởi kiện nhờ toà phân xử. Hiện Toà án Nhân dân TPHCM đã thụ lý đơn kiện.
Theo hợp đồng thi công, gói thầu số 7 (thi công tuyến cống vao, thiết bị tách dòng và miệng xả ngầm) thuộc dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè được thi công từ tháng 10.2003 và kết thúc vào tháng 11.2006. Tuy nhiên, trên thực tế nhà thầu Tmec-Chec 3 thi công rất ì ạch, khiến cho tiến độ gói thầu bị chậm trễ kéo dài và đến nay vẫn chưa thể hoàn thành, một số hạng mục buộc chủ đầu tư phải tách ra thành một số gói thầu khác.
Theo BLĐ