Ngày 28-10, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thế Lộc (54 tuổi, ở Cự Lộc, phường Thượng Ðình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng hai đồng phạm đều là cháu của bị cáo Lộc là: Nguyễn Tuấn Quang và Hoàng Văn Quý (cùng ở thôn Quảng Nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) về tội "lừa dối khách hàng".
Bị cáo Lộc là chủ doanh nghiệp tư nhân Hoàng Xuân Lộc kinh doanh xăng, dầu ở địa chỉ xóm 7, đường Phạm Văn Ðồng, Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội). Cơ quan công an xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 1-3-2010 đến ngày 26-7-2010, ba bị cáo trên đã sử dụng thiết bị chip điện tử tác động vào đồng hồ đo đếm xăng gây sai số, làm thiếu hụt lượng xăng bán cho khách hàng để chiếm đoạt gần 30 nghìn lít xăng tương ứng 494 triệu đồng.
Khám xét cửa hàng xăng dầu và chỗ ở của ông Lộc, công an đã thu giữ được một bảng vi mạch điện tử, một đoạn dây điện dài khoảng 7 m được dẫn ngầm trong ống nhựa chôn dưới nền sân. Ngoài ra, công an còn thu giữ một đầu dây gắn với cột bán xăng số 2, đầu còn lại gắn với thiết bị chip điện tử để trong góc phòng ngủ của nhân viên bán hàng...
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Lộc 24 tháng tù, Nguyễn Tuấn Quang 21 tháng tù. Riêng Hoàng Văn Quý bị phạt 18 tháng nhưng cho hưởng án treo về tội 'Lừa dối khách hàng'
Theo ND
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.