(HBĐT) - Xã Tây Phong (Cao Phong) cách trung tâm huyện lỵ 5km, nằm dọc theo quốc lộ 6 lên Tây Bắc, giao thông thuận lợi, KT-XH phát triển ổn định. Toàn xã có trên 1.100 hộ, hơn 5.300 nhân khẩu với 3 dân tộc là Mường, Kinh, Dao cùng chung sống tại 10 thôn, xóm. Xã được chọn làm điểm trong thực hiện Đề án 4 của Chương trình 212 quốc gia về phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn.
Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được cấp ủy Đảng, chính quyền xã quan tâm, xác định là một nhiệm vụ quan trọng. Đảng ủy đã ra nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn, thực hiện sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật.
ông Bùi Xuân Nhiễu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Triển khai thực hiện làm điểm Đề án, UBND xã đã thành lập Hội đồng PBGDPL, xây dựng kế hoạch sát với tình hình, nhu cầu thực tế trong công tác PBGDPL ở địa bàn. Tổ chức biên soạn đề cương, tài liệu, in ấn tờ gấp pháp luật, tiến hành khảo sát nhu cầu tìm hiểu phát luật đến từng thôn, xóm, ngành, đoàn thể để có kế hoạch tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.
Hội đồng PBGDPL xã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng và các thành viên, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền dưới nhiều hình thức, phối hợp với các ngành, đoàn thể ở xã như: Trung tâm học tập cộng đồng, công an, quân sự, dân số, trường học đưa kiến thức pháp luật đến với mọi đối tượng. Thông qua các hội nghị, hoạt động hoà giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, sinh hoạt CLB, xét xử lưu động, thông tin trên hệ thống truyền thanh cơ sở đã trang bị cho cán bộ, nhân dân những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ PBGDPL, kỹ năng hoà giải, những vấn đề pháp luật về đất đai, giao thông đường bộ, hôn nhân - gia đình, KN-TC, phòng- chống ma tuý, dân số, phòng, chống bạo lực gia đình, quy chế dân chủ... Từ đó thực hiện công tác PBGDPL có hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
Qua 4 năm triển khai Đề án (2007-2010), hàng chục hội nghị tuyên truyền lồng ghép phổ biến pháp luật đã được tổ chức tại xã và đến tận thôn, xóm, hàng nghìn tờ gấp pháp luật thuộc các lĩnh vực đã cấp phát cho nhân dân. Hoạt động hoà giải đã hoà giải thành trên 91% vụ việc, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Kết quả hoà giải thành các bên đã tự nguyện hoàn trả cho nhau số tiền trên 250 triệu đồng do khúc mắc trong quá trình mua bán, vay nợ kéo dài. Tình hình AN -TT trên địa bàn cũng có những thay đổi tích cực, hạn chế các vụ việc vi phạm, tranh chấp xảy ra, ngăn ngừa tình trạng đơn, thư khiếu kiện vượt cấp. Năm 2006, trên địa bàn xã xảy ra 15 vụ việc với 17 đối tượng vi phạm, toàn xã có 16 đối tượng nghiện. Năm 2009 giảm còn 10 vụ việc, 12 người vi phạm, 11 đối tượng nghiện. Năm 2010 có 5 vụ việc với 7 người vi phạm và còn 8 đối tượng nghiện.
Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, bằng hình thức tuyên truyền phù hợp, sát thực cùng với sự chủ động, tích cực của đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền pháp luật, xã Tây Phong đã từng bước đưa pháp luật vào đời sống, góp phần giữ vững tình hình AN -TT, ATXH trên địa bàn. KT -XH của xã có sự phát triển ổn định. Năm 2007, thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng /người/năm, đến năm 2010 đạt 10 triệu đồng/người/năm.
Hà Thu