Kim và Minh tại phiên tòa
Mặc dù không làm việc cho công ty, doanh nghiệp hay tổ chức nào có chức năng tuyển dụng người đi XKLĐ hay đi du học, nhưng Kim, Minh và đồng bọn đã hứa hẹn, cam kết sẽ đưa được người đi lao động tại Hàn Quốc và du học tại Anh, Đức để nhận tiền của họ rồi chiếm đoạt.
Ngày 11/3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đưa người đi du học và xuất khẩu lao động. Hai bị cáo là Nguyễn Thị Minh Kim, 62 tuổi, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An và Nguyễn Thị Minh, 59 tuổi, trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội. Trước khi hầu tòa, Nguyễn Thị Minh đang thi hành bản án 12 năm tại Trại giam số VI Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, mặc dù không làm việc cho công ty, doanh nghiệp hay tổ chức nào có chức năng tuyển dụng người đi xuất khẩu lao động hay đi du học, nhưng do hám lợi nên từ năm 2005 đến năm 2008, Kim, Minh và đồng bọn đã dùng thủ đoạn gian dối để hứa hẹn, cam kết sẽ đưa được người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và du học tại Anh, Đức để nhận tiền của họ rồi chiếm đoạt. Trong vụ án này, Kim đã nhận của 13 người lao động số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, sau đó, Kim trích một khoản đưa cho Minh và đồng bọn làm thủ tục lo cho người đi xuất khẩu lao động. Nhưng do không thực hiện được nên đồng bọn đã trả lại số tiền mà Kim và Minh đã đưa cho để làm thủ tục đưa người đi lao động xuất khẩu và du học. Viện Kiểm sát xác định, Kim chiếm hưởng hơn 650 triệu đồng, Minh chiếm hưởng gần 50 triệu đồng. Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. HĐXX tuyên phạt bị cáo Kim 14 năm tù, bị cáo Minh 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cộng với bản án trước đó, HĐXX buộc bị cáo Minh phải thi hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 20 năm tù giam. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc hai bị cáo phải bồi thường về dân sự cho các bị hại theo quy định của pháp luật
Theo CAND