Ngày 25.4, UBND huyện Buôn Đôn (Đắc Lắc) đã tổ chức phát động phong trào bảo vệ rừng trong toàn huyện nhưng ngay trong buổi sáng cùng ngày, 2 cây giáng hương có đường kính gốc khoảng 1m đã bị lâm tặc đốn hạ.
Cây giáng hương bị đốn trộm ở tiểu khu 499 chỉ còn trơ lại gốc |
Trước tình trạng lâm tặc tàn phá Vườn Quốc gia Yôk Đôn (Đắc Lắc) để lấy gỗ giáng hương - loại gỗ nhóm quý hiếm 2A, ngày 25.4, UBND huyện Buôn Đôn đã tổ chức phát động phong trào bảo vệ rừng trong toàn huyện.
Cây giáng hương thứ 2 bị đốn hạ ở tiểu khu 507, cành ngọn đổ ra chắn ngang đường tuần tra biên giới 6B. |
Theo đó, một kế hoạch tấn công lâm tặc, tăng cường tuần tra, kiểm soát trong Vườn Quốc gia Yôk Đôn và Rừng phòng hộ Buôn Đôn bắt đầu được triển khai. Ngay sau khi ra quân, Công an huyện Buôn Đôn đã trục vớt 10 lóng gỗ (căm xe, cà chít)với khối lượng khoảng 10m3do lâm tặc thả chìm dưới sông Sêrêpốk đoạn chảy qua buôn Trí B, xã Krông Na. Nhưng cũng trong buổi sáng cùng ngày, 2 cây gỗ giáng hương có đường kính gốc khoảng 1m, tổng khối lượng gỗ gần 6m3 đã bị lâm tặc đốn hạ trong Vườn Quốc gia Yôk Đôn, gồm 1 cây ở tiểu khu 499 và 1 cây ở tiểu khu 507. Trong đó, cây giáng hương ở tiểu khu 507 nằm sát bên vệ đường tuần tra biên giới 6B, lại chỉ cách Trạm Bảo vệ rừng số 2 của vườn khoảng 3km.
Theo Bao LĐ
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.