2 bị cáo Bùi Văn Lộc và Bùi Văn Diễm tại tòa.

2 bị cáo Bùi Văn Lộc và Bùi Văn Diễm tại tòa.

(HBĐT) - Ngày 9/1, TAND tỉnh mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án hủy hoại tài sản đối với bị cáo Bùi Văn Lộc, sinh năm 1979 và Bùi Văn Diềm, sinh năm 1986 cùng trú tại xóm Rảy, xã Phú Lương (Lạc Sơn).

 

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 7h ngày 5/6/2012, Lộc điều khiển xe môtô BKS 28N1- 047.04 chở Diềm đến thị trấn Xuân Mai - Chương Mỹ (Hà Nội) tìm việc làm nhưng không tìm được việc, Lộc và Diềm bàn nhau đi cắt phá dây cấp điện bán lấy tiền. Khoảng 14h cùng ngày, Lộc và Diễm đi đến thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) mua một chiếc kìm cộng lực. Đến 23h cùng ngày, Lộc và Diềm đến Trạm bơm nước Quỳnh Lâm thuộc xóm 3, xã Sủ Ngòi (TPHB). Quan sát thấy không có ai để ý, Lộc dùng kìm cộng lực cắt 3 đoạn dây cáp CU/XLPE/PVC 1x185mm2, mỗi đoạn dài khoảng 4m, Diềm cắt 1 đoạn dây cáp loại CU/XLPE/PVC 1x120mm2, sau đó cắt nhỏ ra thành nhiều đoạn ngắn và bó lại vào bao tải dứa đi tiêu thụ. Khi đi đến khu vực dốc Cun, phường Thái Bình (TPHB) thì bị tổ tuần tra CATP phát hiện, bắt giữ và thu hồi toàn bộ số dây cáp điện và kìm cộng lực.

          

Theo bản kết luận định giá tài sản số 89 ngày 11/6/2012 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố kết luận 12m dây cáp loại CU/XLPE/PVC 1x185mm2 mã hiệu 868 và 4m cáp loại CU/XLPE/PVC 1x120mm2 mã hiệu 866 có tổng giá trị là 7.271.000 đồng. Ngoài thiệt hại trên, Công ty Điện lực Hòa Bình còn phải khắc phục hậu quả hết 18.382.000 đồng.

         

Trong quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo đã bồi thường cho Công ty Điện lực Hòa Bình 23.086.000 đồng. Với những hành vi phạm tội như trên, TAND tỉnh tuyên vẫn giữ nguyên mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với Bùi Văn Lộc, sinh năm 1979 là 12 tháng tù giam và Bùi Văn Diềm, sinh năm 1986 là 9 tháng tù giam.

 

 

* Cùng ngày, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên xét xử Phúc Thẩm vụ án chống người thi hành công vụ đối với bị cáo Nguyễn Đức Nam, trú tại thôn Cao Đường, xã Cao Dương (Lương Sơn).

 

Theo cáo trạng Viện Kiểm sát tỉnh, khoảng 13h ngày 5/2/2012, Nguyễn Đức Nam và Lê Đức Vọng cùng trú tại thôn Cao Đường, xã Cao Dương (Lương Sơn) đi chơi và điều khiển xe máy đến thôn Lai Trì, xã Cao Thắng (Lương Sơn) thì gặp anh Đinh Mạnh Tuấn điều khiển xe máy phía trước. Nam bảo Vọng điều khiển xe máy vượt lên trước chặn xe anh Tuấn lại, Nam xuống xe dùng tay đấm vào mặt anh Tuấn làm chảy máu mũi. Sau đó, Nam xuống nhà anh Nguyễn Văn Tình, sinh năm 1967 ở thôn Cao Đường, xã Cao Dương chơi, còn anh Tuấn lên công an xã Cao Dương trình báo. Nhận được nguồn tin, Trưởng Công an xã Cao Dương đã phân công 2 đồng chí Nguyễn Sỹ Tố và Nguyễn Văn Tâm là công an viên thôn Cao Đường đến nhà anh Tình triệu tập Nguyễn Đức Nam về trụ sở công an xã Cao Dương để làm việc. Tại đây Nam đã không chấp hành và có những hành động như: xé giấy triệu tập, chửi bới và dùng chân đạp vào bụng và vào đầu ông Nguyễn Sỹ Tố. Ngay sau đó, Nam bị lực lượng Công an xã Cao Dương bắt và đưa về trụ sở Công an xã giải quyết.

 

      

                Bị cáo Nguyễn Đức Nam trước vành móng ngựa.

     

Tại bản án số 48/2012/HSST ngày 17/9/2012 của TAND huyện Lương Sơn tuyên, bị cáo Nguyễn Đức Nam phạm tội chống người thi hành công vụ. Áp dụng theo khoản1 điều 257; điểm h, p khoản 1 điều 46 BLHS xử phạt Nam 9 tháng tù giam.

        

Qua nghiên cứu hồ sơ xét thấy về tội danh Tòa sơ thẩm áp dụng đối với các bị cáo là đúng người đúng tội nên TAND tỉnh Hòa Bình vẫn giữ nguyên mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo Nguyễn Đức Nam là 9 tháng tù giam.

 

 

 

                                                                            Quý An

 

 

Các tin khác


Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Ký ức những người lính cựu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, mặc dù tuổi đã cao, song ký ức hào hùng về những ngày tháng mưa bom, bão đạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính giải phóng năm xưa…

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh

Thời gian qua, Công an huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, nhất là học sinh tại các xã vùng cao, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật giao thông cho lứa tuổi học đường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục