(HBĐT) - Ngày 27/3, Toàn án nhân dân huyện Đà Bắc đã mở phiên tòa xét sử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Như Lai (trú tại xóm Sơn Phú, xã Cao Sơn , huyện Đà Bắc) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông” và bị cáo Nguyễn Đình Hào (trú tại thôn Hòa Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) về tội “ Khai báo gian dối”.
Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ, ngày 24/6/2012 Đỗ Như Lai điều khiển xe ô tô BKS 29C-07620 đi chở gạch tại xóm Nà Chiếu, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc đến xã Tiền Phong. Đi được hơn 1km đến đoạn đường cua trái thuộc địa phận xóm Nà Chiếu thì va chạm với xe mô tô đi ngược chiều do anh Bàn Văn Thìn điều khiển. Vụ va chạm làm xe mô tô của anh Thìn bị đổ, anh Thìn bị thương nặng và đã tử vong. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, do không có giấy phép lái xe Lai đã nhờ Nguyễn Đình Hào nhận tội thay và khai báo gian dối với cơ quan điều tra.
Tại phiên tòa bị cáo Đỗ Như Lai và Nguyễn Đình Hào đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tòa án nhân dân huyện Đà bắc đã xử phạt bị cáo Đỗ Như Lai 4 năm tù giam. Bị cáo Lai phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 78 triệu đồng và trợ cấp nuôi dưỡng 500.000 đồng/tháng cho cháu Bàn Thanh Nam (con trai anh Thìn) đến 18 tuổi. Bị cáo Nguyễn Đình Hào do phạm tội lần đầu và đã thành khẩn khai báo nên bị tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo và 14 tháng thử thách.
Bùi Huệ
(Đài TT – TH Đà Bắc)
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.