Nông dân xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) “trưng dụng” lòng đường giao thông tuyến liên huyện Lạc Sơn – Kim Bôi để tuốt lúa, gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Nông dân xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) “trưng dụng” lòng đường giao thông tuyến liên huyện Lạc Sơn – Kim Bôi để tuốt lúa, gây khó khăn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

(HBĐT) - Đến ngày 23/5, toàn tỉnh đã gặt được khoảng 2.500 ha lúa vụ chiêm xuân, đạt 15% diện tích lúa gieo cấy. Phần diện tích lúa còn lại đã trổ bông, sẵn sàng cho thu hoạch rộ trong thời gian từ nay đến giữa tháng 6/2013. Tuy nhiên, trong quá trình thu hoạch lúa, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh đang bị người dân tự ý “trưng dụng” để tuốt lúa, phơi lúa, đốt rơm rạ… Việc lấn chiếm gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng, đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng liên quan có biện pháp can thiệp kịp thời để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên Báo Hòa Bình trên một số tuyến đường nội tỉnh.

 

 

 

     

Tuyến đường 12B đoạn từ Tân Lạc đi Lạc Sơn cũng bị nông dân địa phương lấn chiếm nghiêm trọng để tuốt lúa ngay sau khi thu hoạch xong.

 

      

Thậm chí, người dân còn đương nhiên đốt rơm ngay trên lòng đường, khói bay mù mịt. Cách đó một đoạn cũng có một nhóm nông dân khác lấn chiếm lòng đường để tuốt lúa, đốt rơm.

 

                  

Nông dân xã Thanh Lương (huyện Lương Sơn) phơi lúa tràn đường, khiến các phương tiện không thể tiếp tục tham gia giao thông trên đoạn đường này nếu không muốn đi chèn lên thành quả lao động của người dân.

 

         

Cổng làng – “bộ mặt” của xóm Mường Chanh (xã Vĩnh Đồng, Kim Bôi) cũng được tận dụng một cách thái quá.

 

 

 

                                                                                       PV

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục