CB, CS Công an tỉnh huyện Lạc Sơn gặp gỡ già làng Bùi Văn Chuôm, xóm Cháy, xã Liên Vũ để nắm bắt tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.
(HBĐT) - Tạo sự chuyển biến một cách sâu rộng, toàn diện về phong trào “Toàn dân BVANTQ”; từng bước củng cố, khơi dậy và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong việc tham gia giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn... Đó chính là những điểm nhấn trong phong trào toàn dân BVANTQ thời gian qua.
Theo đại tá Nguyễn Tiến Lợi, Trưởng phòng xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ (PX28) - Công an tỉnh với tinh thần hướng về cơ sở, hướng về người dân để người dân tự quản, tự giữ gìn, tự bảo vệ ANTT - TTATXH, nhờ vậy đã thúc đẩy phong trào toàn dân BVANTQ ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa rộng, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn ANCT - TTATXH ở từng địa bàn KDC.
Theo thống kê, tính đến tháng 6, toàn tỉnh đã xây dựng được 2.711 mô hình tự quản về ANTT, 55 cụm an ninh giáp ranh (ANGR) ở các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Trong đó, khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học có 25 mô hình tự quản; khối xã, phường, thị trấn có 2.686 mô hình (2.464 mô hình do nhân dân đứng ra tổ chức và 397 mô hình do chính quyền đứng ra tổ chức và nhân rộng); trong số 55 cụm ANGR có 12 cụm giáp ranh giữa huyện với huyện, 16 cụm ANGR giữa xã với xã trong huyện và 33 cụm ANGR giữa xã với xã, cơ quan, huyện, tỉnh bạn. Ngoài ra, tính đến hết tháng 6/2013, toàn tỉnh có 1.788 KDC đăng ký xây dựng KDC, thôn, xóm an toàn về ANTT, 121 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đăng ký đơn vị an toàn về ANTT. Từ việc phát huy hiệu quả trong đấu tranh, phòng - chống tội phạm đã có nhiều mô hình tự quản của nhân dân đã được nhân rộng như mô hình “ổ nhà tự quản”, “Dòng họ tự quản” ở Lạc Sơn, mô hình “Dòng họ tự quản” tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu), “Làng tự quản” ở xóm Bin xã Tử Nê (Tân Lạc), “Làng Mán tự quản” ở xã Hưng Thi (Lạc Thủy), “Tổ liên gia tự quản” ở Yên Thủy... Qua khảo sát, thống kê, tính từ năm 2011 đến tháng 6/2013 đã có 2.464 mô hình được nhân rộng trong phạm vi huyện, xã. Bên cạnh đó còn có một số mô hình được hình thành trên cơ sở phát động phong trào tự quản về ANTT của các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể địa phương như mô hình “Đội TN xung kích, tình nguyện tuần tra, bảo vệ an ninh” của Đoàn TN xã Mãn Đức (Tân Lạc), “Nhà nhà cây gậy vây bắt kẻ gian” của Hội CCB phường Tân Thịnh, cây gậy, bó đuốc bắt kẻ gian của người dân xóm Máy, xã Hòa Bình (TPHB), CLB phòng - chống tội phạm, CLB phòng - chống ma túy của đoàn thể chính trị - xã hội các huyện, thành phố... ở huyện Kim Bôi, từ việc đẩy mạnh phong trào, đến nay, 100% thôn, xóm đều thành lập được Ban tự quản về ANTT và thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa các thôn, xóm, xã trong và ngoài huyện trong phòng - chống tội phạm trên địa bàn. 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm giảm 70% so với cùng kỳ năm 2012 khi toàn huyện chỉ xảy ra hơn 10 vụ. Mô hình tổ liên gia tự quản khởi đầu từ xã Yên Lạc (Yên Thủy), sau một thời gian triển khai đem lại hiệu quả cao đã được nhân rộng và phát triển rộng trong toàn huyện với 860 tổ. Học tập mô hình trên, huyện Mai Châu cũng đã nhân rộng với 630 tổ trong toàn huyện hoặc mô hình ổ nhà tự quản khởi đầu từ gia đình ông Bùi Văn Binh ở xóm Nại, xã Tân Mỹ (Lạc Sơn), đến nay đã lan ra toàn huyện Lạc Sơn với 275 ổ nhà và một số huyện trong tỉnh.
“Từ kết quả đã đạt được có thể khẳng định phong trào toàn dân BVANTQ bước đầu đã khơi dậy và phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia góp sức trong giữ gìn ANCT - TTATXH. Đồng thời, từ phong trào cũng góp phần tích cực vào phòng ngừa tội phạm, tai, TNXH tại cơ sở, từng bước kiềm chế và giảm số vụ phạm tội trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, số vụ phạm pháp hình sự năm 2011 giảm 0,8% so với năm 2010. Năm 2012, nhờ đẩy mạnh phong trào “Toàn dân BVANTQ” nên số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 13% so với năm 2011. Riêng 6 tháng đầu năm, số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh tiếp tục giảm với mức 6,43% so với cùng kỳ năm 2012 và so với thời gian liền kề giảm 13,44%” - Đại tá Nguyễn Tiến Lợi nhấn mạnh.
Mạnh hùng