Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra tiến độ làm đường bê tông tại xóm Cổi, xã Bình Chân trong diễn tập KVPT huyện Lạc Sơn năm 2013.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra tiến độ làm đường bê tông tại xóm Cổi, xã Bình Chân trong diễn tập KVPT huyện Lạc Sơn năm 2013.

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày thành lập LLVT tỉnh (16/8/1947 - 16/8/2013), phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với Đại tá Bùi Trọng Quỳnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh về quá trình xây dựng, trưởng thành, vai trò của LLVT tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ trong tình hình mới.

 

P.V: Ra đời từ một đội quân du kích được trang bị vũ khí thô sơ,  LLVT tỉnh đã từng bước trưởng thành và lớn mạnh theo từng giai đoạn cách mạng. Xin đồng chí cho biết sự trưởng thành, lớn mạnh của LLVT tỉnh có ý nghĩa, đóng góp như thế nào trong 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta?

 

Đại tá Bùi Trọng Quỳnh: Cách đây 66 năm, thực hiện chủ trương của T.Ư, Chính phủ và Bộ Quốc phòng; để đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ngày 16/8/1947, đồng chí Lê Đông, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình lúc bấy giờ đã triệu tập Hội nghị Tỉnh ủy diễn ra tại xóm Khị, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) để kiểm điểm tình hình hoạt động của các ngành, địa phương về phát triển đảng viên mới và phong trào dân quân du kích ở các xã, trên các tuyến đường huyết mạch của tỉnh. Tại hội nghị này, Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Tỉnh đội dân quân Hòa Bình và ngày 16/8 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của LLVT tỉnh. Là một bộ phận của quân đội nhân dân Việt Nam, LLVT tỉnh đã trải qua 66 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, LLVT tỉnh từ một đội quân được trang bị vũ khí thô sơ đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phấn đấu không ngừng, phát triển cả về số lượng, chất lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phối hợp với bộ đội chủ lực đánh những đòn chí mạng vào sào huyệt của thực dân Pháp, phá tan âm mưu lập Xứ Mường tự trị, đập tan Bức tường thép bên sông Đà. Trong đó, điển hình là chiến dịch Hòa Bình năm 1952, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã cùng với quân và dân cả nước làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với tinh thần Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược đã trở thành khẩu hiệu hành động của quân và dân trong tỉnh, thực hiện trọn vẹn lời thề thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, tất cả vì miền Nam ruột thịt. Toàn tỉnh đã có 12.145 thanh niên lên đường nhập ngũ, 15.670 thanh niên xung phong tham gia phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường. Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, thực phẩm phục vụ chiến trường. Tại hậu phương miền Bắc, quân và dân tỉnh đã chiến đấu, phối hợp chiến đấu 683 trận, bắn rơi 49 máy bay, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

 

PV: Trải qua các giai đoạn cách mạng trong kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ, LLVT tỉnh đã luôn khẳng định là lực lượng nòng cốt trong xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND. Trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng; hiện nay, xin đồng chí cho biết, LLVT tỉnh cần phải làm gì để tiếp tục trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ?

 

Đại tá Bùi Trọng Quỳnh: Phát huy truyền thống trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, bước vào thời kỳ mới, LLVT tỉnh luôn quán triệt, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Luôn quan tâm chăm lo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ QS - QPĐP; tích cực tham gia phong trào xóa đói - giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và thực hiện tốt phong trào Đền ơn - đáp nghĩa, “Quân đội chung sức xây dựng NTM. Đồng thời, LLVT tỉnh đã luôn phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc góp phần giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH địa phương.

 

Trước yêu cầu nhiệm vụ QS - QPĐP trong giai đoạn hiện nay và để tiếp tục trở thành chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là về lĩnh vực QP-AN làm nòng cốt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng KVPT ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc; giữ vững ổn định ANCT - TTATXH, ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, kiên quyết không để xảy ra tự diễn biến góp phần cùng với quân và dân cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tích cực chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong lực lượng quân sự tỉnh trong sạch - vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất và năng lực, có đủ khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; làm tốt công tác dân vận, phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phát triển KT-XH; thực hiện chính sách đối với người có công và chính sách hậu phương quân đội.

 

Tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, xây dựng lực lượng thường trực theo hướng Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, cơ quan quân sự từ tỉnh đến cơ sở có đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS - QPĐP đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, lực lượng DQTV có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao; đảm bảo tinh gọn, mạnh, rộng khắp. Lực lượng DBĐV ngày càng hùng hậu, có tinh thần cảnh giác cách mạng và SSCĐ cao. Xử lý có hiệu quả mọi tình huống xảy ra. Tích cực xây dựng tiềm lực hậu cần nhân dân, hậu cần địa phương trong KVPT. Làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật đảm bảo cho các nhiệm vụ và hoạt động của LLVT tỉnh; xây dựng đơn vị nề nếp, chính quy, môi trường xanh, sạch, đẹp, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCS.

 

PV: xin cảm ơn đồng chí!     

 

                                                           Mạnh Hùng (Thực hiện)

 

 

Các tin khác


Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Ký ức những người lính cựu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, mặc dù tuổi đã cao, song ký ức hào hùng về những ngày tháng mưa bom, bão đạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính giải phóng năm xưa…

Huyện Tân Lạc: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật giao thông cho học sinh

Thời gian qua, Công an huyện Tân Lạc đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, nhất là học sinh tại các xã vùng cao, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật giao thông cho lứa tuổi học đường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục