Công an xã Hưng Thi (Lạc Thủy) phối hợp với lực lượng dân quân tuần tra, bảo đảm ANTT trên địa bàn.
(HBĐT) - Xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) có trên 90% dân số theo đạo Thiên chúa, trong đó có 5 họ đạo, gần 3.000 giáo dân với hai nhà thờ. Nhìn chung các hoạt động của bà con giáo dân đều tuân thủ theo các quy định Nhà nước theo đúng Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo, không có các hoạt động tuyên truyền đạo trái phép, không có các biểu hiện cực đoan, quá khích bên cạnh việc sinh hoạt tôn giáo... Tuy nhiên, xã là địa bàn giáp ranh với tỉnh Hà Nam và Ninh Bình; trình độ nhận thức của của một số nhân dân còn hạn chế, cơ sở vật chất, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn nên đây có thể là điều kiện thuận lợi mà kẻ địch và phần tử xấu có thể lợi dụng hoạt động tuyên truyền, xúi giục, kích động, lôi kéo chống phá, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Trước tình hình trên, nhằm đẩy mạnh tác đảm bảo ANCT, TTATXH tại địa bàn cơ sở, nơi có nhiều người dân theo đạo tôn giáo, Công an huyện Lạc Thủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở triển khai xây dựng mô hình: “Giáo dân xã Khoan Dụ tự quản về ANTT.
Trong năm qua, thông qua mô hình được xây dựng, cán bộ và nhân dân trong xã đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động; tích cực phòng ngừa đấu tranh, phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các hoạt động, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ mất đoàn kết, làm mất ANTT; tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội đã được đẩy mạnh đạt kết quả cao; Trong 3 năm từ 2010 - 2012, trên địa bàn xã Khoan Dụ, tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra bình quân mỗi năm trên dưới 10 vụ, chủ yếu mâu thuẫn, cố ý gây thương tích đều được giải quyết đúng pháp luật, đem lại niềm tin cho nhân dân. Mặt khác, lực lượng công an xã phối hợp với các ngành chức năng của UBND xã thường xuyên nắm vững và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội như: thực hiện Luật Cư trú đã tăng cường nắm hộ, nắm người, giải quyết kịp thời các vấn đề có liên quan đến Luật Cư trú; thường xuyên duy trì hoạt động kiểm tra tại 6 điểm khai báo tạm trú, tạm vắng trên địa bàn xã; tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy; không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; tổ chức cho 905 hộ gia đình và trên 7.000 lượt cho học sinh ký cam kết không mắc tệ nạn xã hội; kinh doanh vận chuyển, đốt pháo hoa theo đúng quy định của Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo có hiệu quả giai đoạn II đề án 1080 của UBND tỉnh về vận động thu hồi, giao nộp vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xã đã vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí. Kết quả, từ năm 2010 đến nay, xã đã vận động thu được 2 khẩu súng tự chế, 3 dao, kiếm. Lực lượng công an xã tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xã kiện toàn ban chỉ đạo 09 của xã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Lực lượng công an xã phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân. Trong đó duy trì hiệu quả hoạt động 6 tổ an ninh nhân dân, 6 tổ tuần tra, 6 hòa giải ở các thôn xóm, mang lại hiệu quả cao, giữ được an ninh ổn định tại địa bàn. Thông qua tuyên truyền, vận động nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin tố giác tội phạm, trong đó, nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an từ huyện đến cơ sở điều tra, khám phá nhiều vụ án đạt kết quả cao. Điển hình là từ nguồn tin cung cấp của anh Nguyễn Văn Thuận, trú tại thôn Rộc Trụ đã giúp lực lượng công an bắt quả tang 3 đối tượng là Đinh Văn Hoàng ở thôn Rộc Trụ 2 và Nguyễn Văn Mạnh, Vũ Văn Chiến ở Vụ Bản (Nam Định) dùng xe mô tô để trộm trâu xảy ra ngày 17/9 tại gia đình ông Bùi Văn Duyên ở thôn Rộc Trụ 2, thu hồi 1 con trâu trị giá 35 triệu đồng trao trả cho người bị hại, góp phần mang lại niềm tin, cuộc sống bình yên cho nhân dân. Có thể khẳng định, sau 3 năm triển khai thực hiện mô hình “Giáo dân tự quản về ANTT” tại xã Khoan Dụ đã, đang phát huy hiệu quả, có tác dụng tích cực trong thu hút đồng bào lương - giáo đoàn kết, tạo động lực mạnh mẽ trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, góp phần cùng hệ thống chính trị “Xây dựng NTM”, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.
Ngô Thủy
(Công an tỉnh)
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.