Dù đi mua ma túy trong đêm nhưng Trịnh Trung Kiên vẫn không thoát tội
(HBĐT) - Ngày 2/12, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Trịnh Trung Kiên (sinh năm 1982) trú tại thôn Thỏn Khuyên, xã Mai Kha - thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn); Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1987) trú tại ngõ 14, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn (Lạng Sơn) theo đơn kháng cáo bản án sơ thẩm số 17/2013/HSST ngày 13/9/2013 của TAND huyện Cao Phong.
Theo bản án sơ thẩm, vào hồi 24h, ngày 21/4/2013, Trịnh Trung Kiên rủ Trịnh Tiến Dũng đi Mộc Châu (Sơn La) mua ma túy về sử dụng và được Dũng đồng ý. Rồi cả 2 đã thuê xe taxi từ thành phố Lạng Sơn đi Mộc Châu. Đến 7h sáng ngày 22/4/2013, đến Mộc Châu, Kiên đã gọi điện cho người bán mang ma túy đến để mua. Sau khi mua được ma túy, trên đường về đến địa phận xóm Mới, xã Thu Phong (Cao Phong), cả hai bị tổ công tác Công an tỉnh bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật là 158 viên nén màu hồng và 2 viên nén màu xanh là Methamphetamin có tổng trọng lượng 16,05gram.
Với hành vi phạm tội trên, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, TAND huyện Cao Phong đã tuyên phạt Trịnh Trung Kiên 54 tháng tù, Trịnh Tiến Dũng 30 tháng tù. Tuy nhiên, cho rằng mức án trên là quá nặng, Trịnh Trung Kiên đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; Trịnh Tiến Dũng đã làm đơn kháng cáo kêu oan.
Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã chấp nhận đơn kháng cáo của Trịnh Trung Kiên, giảm hình phạt tù từ 54 tháng xuống còn 48 tháng. Đối với Trịnh Tiến Dũng, sau khi xem xét nội dung vụ án, HĐXX đã quyết định trả lại hồ sơ để cơ quan chức năng huyện Cao Phong tiếp tục điều tra làm rõ.
Mạnh Hùng
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.