(HBĐT) - Thượng tá Bùi Thành Ngợi, Trưởng CA huyện Yên Thủy cho biết: Những năm qua, công tác phối hợp của Ban CA và Ban CHQS các xã, thị trấn được triển khai có hiệu quả thông qua quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác giữ gìn ANTT, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đấu tranh phòng - chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Công tác trao đổi, xác minh thông tin. Tham mưu cho UBND các xã, thị trấn tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trị an và diễn tập phòng - chống lụt bão.

 

Trong công tác trao đổi và xác minh thông tin, thông qua giao ban hàng tuần giữa Ban CA và BCHQS xã thường xuyên trao đổi thông tin 2 chiều có liên quan đến ANTT. Trong năm 2013, đã trao đổi 51 bản tin, gồm 40 bản tin tuần, 10 bản tin tháng và 1 bản tin năm. Phối hợp xác minh 63 tin có liên quan đến ANTT và trao đổi thông tin, xác minh 29 trường hợp trong công tác tuyển sinh, tuyển dụng. Phối hợp nắm chắc tình hình nội bộ nhân dân. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra tại cơ sở, không để tình hình phức tạp kéo dài gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Thường xuyên trao đổi nắm chắc hoạt động của người nước ngoài làm việc trên địa bàn, hoạt động tôn giáo và dư luận quần chúng có liên quan đến đảm bảo ANTT.

 

Bên cạnh đó, CA huyện đã tập trung hướng dẫn lực lượng CA xã Ban CHQS xã tham mưu cho UBND các xã, thị trấn tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trị an và diễn tập phòng - chống lụt bão cấp xã năm 2013 tại xã Yên Trị và Lạc Lương. Chỉ đạo lực lượng CA xã, DQTV thường xuyên tăng cường tuần tra vũ trang, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn. Trong năm 2013, lực lượng CA xã, Ban CHQS xã đã phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án và huy động hàng trăm lượt CBCS trực tiếp xuống các xóm, bản, KDC để sẵn sàng đối phó khi xảy ra thiên tai, lũ lụt góp phần bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của nhân dân. Qua đó, CA xã, DQTV khẳng định là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng - chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn.

 

Đặc biệt, CA huyện và Ban CHQS huyện đã chỉ đạo lực lượng CA, Ban SHQS xã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Ban CA, Ban CHQS xã triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ ANQG - TTATXH. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09 của Chính phủ, chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, kế hoạch tổng thể phòng - chống ma túy, chương trình hành động phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em. Theo đó, các xã, thị trấn đã triển khai xây dựng đề án xã, thị trấn không có ma túy năm 2013. Thị trấn Hàng Trạm đã triển khai có hiệu quả đề án phòng - chống tội phạm xâm hại trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật. Lực lượng CA các xã, thị trấn đã tham gia 3 đợt tấn công trấn áp tội phạm và đã điều tra làm rõ 67 vụ việc xảy ra trên địa bàn. Thông qua giải quyết các vụ việc đã củng cố  hồ sơ quản lý, giáo dục 26 đối tượng tại cộng đồng. Ngoài ra, CA huyện và Ban CHQS huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo lực lượng lực lượng CA xã, Ban CHQS xã tổ chức phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, rà soát và nhân rộng các mô hình tự quản ở cơ sở. Tập trung phát động phong trào ở các địa bàn trọng điểm, vùng giáp ranh, vùng phức tạp về ANTT như thị trấn Hàng Trạm, các xã Bảo Hiệu, Lạc Sỹ, Ngọc Lương. Tập trung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với ANTT. Tích cực tham gia công tác quản lý, giáo dục và cảm hóa các đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng; duy trì hoạt động có hiệu quả 158 tổ an ninh bảo vệ thôn, xóm, 158 tổ hòa giải, 15 CLB và 3 tổ tình nguyện xã hội phòng - chống tội phạm; 10 dòng họ tự quản, 864 tổ liên gia tự quản, 6 cụm an ninh giáp ranh. Gắn phong trào toàn dân BVANTQ với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC” để triển khai có hiệu quả tiêu chí giữ vững ANTT ở cơ sở trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

 

Nhờ làm tốt công tác phối hợp lực lượng CA và Ban CHQS các xã, thị trấn đã góp phần quan trọng đưa tỷ lệ điều tra khám phá án trên địa bàn năm 2013 đạt trên 80%, TNGT giảm 1 vụ và giảm 2 người chết so với năm 2012, an ninh khu vực nông thôn được giữ vững. Đó là yếu tố quan trọng tạo sự ổn định để nhân dân trên địa bàn đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng NTM.

 

 

 

                                                                                       Đ.P

 

 

 

Các tin khác


Triệu tập người bán dứa cho du khách nước ngoài với giá "cắt cổ"

Sau khi yêu cầu Công an của 18 phường trên địa bàn quận rà soát, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác định và mời người bán hàng rong lên trụ sở để làm rõ việc bán 3 quả dứa cho khách du lịch nước ngoài với giá 500.000 đồng.

Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục