(HBĐT) - Cùng là thân phận phụ nữ, từng bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 42 tháng tù về tội “chứa mại dâm” nhưng không rõ vì lý do gì mà Đinh Thị Khuyên (tên gọi khác là Hà) chưa chấp hành án phạt tù này. Lần theo lý lịch trích ngang, Đinh Thị Khuyên, sinh năm 1968, đăng ký thường trú tại xã Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ nhưng thị lại sinh sống, làm ăn ở thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (địa bàn vốn hay xảy ra các vụ buôn phấn, bán hương).
Tối 15/5/2013, khi Khuyên đang ngồi ở quán (thuê của một gia đình tại thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn) thì có hai thanh niên đi xe máy đến quán, hỏi có nhân viên không? Hiểu ý khách muốn tìm đối tượng mại dâm, Khuyên bảo “nếu có nhu cầu thì sẽ đi đón về”. Thấy khách gật đầu, Khuyên lấy xe máy đi đón 2 đối tượng bán dâm về phục vụ khách với giá thỏa thuận 150.000 đồng/người, thanh toán sau khi mua bán dâm xong. Khi hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm bị tổ công tác của Công an huyện Lương Sơn kiểm tra, bắt quả tang. Đinh Thị Khuyên đã bị Công an bắt giữ ngay khi phát hiện vụ việc.
Với hành vi này, Đinh Thị Khuyên đã tái phạm vào tội chứa mại dâm. Xét mức độ nguy hiểm của hành vi mà Khuyên gây ra, không những xâm hại đến trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục của dân tộc mà còn ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên địa bàn, đồng thời còn gián tiếp làm lây lan nhiều căn bệnh xã hội cho cộng đồng. Vì thế, ngày
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.