Bị cáo Bùi Văn Đổng tại toà.
(HBĐT) - Ngày 21/3, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Đổng (sinh năm 1962), trú tại xóm Tre Thị, xã Trung Bì (Kim Bôi) về hành vi hiếp dâm trẻ em.
Theo cáo trạng, vào khoảng 16h, ngày 15/11/2013, sau khi đi uống rượu về, Bùi Văn Đổng đã gặp cháu Bùi Thị T. (sinh ngày 16/8/2005) đang chơi ở sân nhà hàng xóm. Nảy sinh ý định muốn giao cấu với cháu T, Đổng đã gọi cháu T. sang nhà mình chơi. Khi T. vừa sang nhà, thì Bùi Văn Đổng đã dắt tay và đưa cháu T. đi thẳng vào trong buồng ngủ. Sau đó, Đổng đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng do cháu T. còn quá nhỏ nên cả 2 lần đều không giao cấu được. Trong lúc cháu T. mặc lại quần áo để về, Đổng đã đưa cho 10 nghìn đồng và dặn "không được nói với ai, mai bác cho thêm 100 nghìn đồng". Tuy vậy, khi về nhà thấy con gái có những dấu hiệu bất thường gia đình đã gặng hỏi và T. đã kể lại toàn bộ sự việc bị Đổng hiếp và cho tiền mua bim bim. Ngay sau đó, gia đình T. đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Bùi Văn Đổng. Đến ngày 16/11/2013, Bùi Văn Đổng đã bị cơ quan Công an huyện Kim Bôi bắt giữ.
Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử, Bùi Văn Đổng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Như vậy, tính đến khi bị Bùi Văn Đổng xâm hại tình dục, cháu T mới có 8 tuổi 2 tháng 29 ngày. Với hành vi phạm tội hiếp dâm trẻ em, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Văn Đổng 12 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo còn phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất về tinh thần, sức khỏe và danh dự của bị hại theo quy định của pháp luật số tiền 15 triệu đồng.
Mạnh Hùng
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.