Cán bộ, công chức xã Hiền Lương (Đà Bắc) trao đổi với cán bộ Dự án của Trung tâm hợp tác phát triển Tây Bắc về kỹ năng tổ chức chương trình đối thoại chính sách với người dân. Ảnh: H.D
(HBĐT) - Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Lạc Thủy hiện có 21 thành viên, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện có 18 người, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã có 107 người. Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp xã được thành lập tại 15 xã, thị trấn với 137 người, mỗi cơ quan, đơn vị có 1 cán bộ thực hiện công tác PBGDPL. Thời gian qua, huyện luôn chú trọng rà soát, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ thực hiện công tác PBGDPL đảm bảo số lượng, trình độ chuyên môn nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn.
Hướng tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, trong năm qua, huyện đã thực hiện 1.125 lượt tuyên tuyền, PBGDPL cho trên 127.000 lượt người được tiếp cận các quy định của pháp luật, tăng 193% so với năm 2012 (vượt 543 lượt tuyên truyền, trên 73.000 lượt người nghe, học tập). Nổi bật trong năm Hội đồng PBGDPL huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền thông qua chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành như nông dân, phụ nữ, thanh niên, MTTQ, Đài TT-TT huyện thực hiện tuyên truyền 261 lượt trên hệ thống PT-TH cho trên 43.000 lượt người nghe, trong đó, thực hiện 40 lượt tuyên truyền qua Đài TT-TH huyện và sóng FM với 16.000 lượt người nghe, 221 lượt qua sóng FM và hệ thống loa của các thôn, xóm, KDC với trên 27.000 lượt người nghe. Thông qua hình thức tập trung, huyện đã thực hiện 362 đợt tuyên truyền thu hút trên 35.000 lượt người dự, trong đó cấp huyện tổ chức 325 hội nghị với trên 31.000 lượt người tham gia, cấp xã tổ chức 37 hội nghị cho trên 3.600 lượt người tham gia. Bằng hình thức lồng ghép, cấp huyện đã tổ chức 402 hội nghị với trên 38.000 lượt người tham dự, cấp xã tổ chức 100 hội nghị cho trên 9.700 lượt người dự.
Công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là đối tượng yếu thế, không có điều kiện tiếp cận kiến thức pháp luật. Chi nhánh TGPL huyện đã tổ chức 18 đợt tại 28 điểm TGPL lưu động trên địa bàn, đạt 187% kế hoạch, vượt 13 điểm TGPL theo kế hoạch giao. Tại các buổi TGPL lưu động đã nói chuyện chuyên đề pháp luật cho trên 30.000 lượt người nghe các quy định pháp luật về KN-TC, đất đai, HN-GĐ, phòng-chống tham nhũng...
Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng triển khai “Ngày pháp luật”. Năm qua, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 65 buổi học tập với 3.350 lượt cán bộ, công chức tham dự. Thông qua học tập “Ngày pháp luật” nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, từ đó thực thi công vụ hiệu quả, đúng quy định pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa, văn minh công sở. Tiêu biểu trong tổ chức “Ngày pháp luật” có hiệu quả như Văn phòng UBND huyện, Phòng Tư pháp, Đài TT-TH, Phòng VH-TT huyện, UBND các xã An Bình, An Lạc, thị trấn Chi Nê, thị trấn Thanh Hà... Toàn huyện hiện duy trì hoạt động của 21 tủ sách pháp luật với hơn 1.000 đầu sách. 100% xã, thị trấn thực hiện luân chuyển sách pháp luật đến điểm BĐ-VH xã, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi có nhu cầu tìm hiểu, khai thác sách pháp luật.
Theo kế hoạch, trong năm nay, huyện sẽ tổ chức PBGDPL, TGPL tại 46 điểm trên địa bàn huyện, tập trung chủ yếu ở các xã, xóm đặc biệt khó khăn, từng bước đưa pháp luật đến với người dân vùng sâu, xa của huyện.
Hà Thu