Đại diện lãnh đạo Viện Chiến lược Quốc phòng và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ QPAN trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Đại diện lãnh đạo Viện Chiến lược Quốc phòng và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ QPAN trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

(HBĐT) - Ngày 18/4, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Viện Chiến lược Quốc phòng (Bộ Quốc phòng) tổ chức tọa đàm về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Tham dự buổi tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh. Về phía đoàn công tác của Viện Chiến lượng Quốc phòng có PGS, TS Hoàng Kỳ Lân, Viện phó Viện chiến lược Quốc phòng làm trưởng đoàn.

           

Tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tập trung trao đổi những vấn đề xung quanh tình hình phát triển KT - XH, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; các vấn đề an ninh dân tộc, tôn giáo, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và dự báo một số tình huống quốc phòng, an ninh có thể xảy ra trong tỉnh hình mới; tình hình thực hiện công tác phối hợp giữ lực lượng quân sự với lực lượng công an trong việc giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Nghị định 152 ngày 10/10/2007 của Chính phủ; Nghị quyết 28 ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; tình hình tổ chức xây dựng LLVT tỉnh, kết quả và những vấn đề bất cập về công tác tổ chức lực lượng thường trực; xây dựng, quản lý và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; vấn đề kết hợp giữ kinh tế với quốc phòng và quốc phòng với kinh tế, tham gia phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh; quan điểm của Bộ CHQS tỉnh về liên minh chiến đấu; có xây dựng liên minh chiến đấu hay không; hình thức, đối tượng liên minh chiến đấu; những khó khăn, thách thức trong xây dựng liên minh chiến đấu...   

 

 

 

                                                                                          Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục