Được tại ngoại để chữa bệnh nhưng An Trường Giang vẫn tiếp tục gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố và huyện Kỳ Sơn.
(HBĐT) - Ngày 13/5, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn đối với bản án sơ thẩm số 02/2014, ngày 20/1/2014 của TAND huyện Kỳ Sơn xử phạt đối với bị cáo An Trường Giang (sinh năm 1995), trú tại Khánh Thượng, Ba Vì (Hà Nội) về tội cướp giật tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng 08h, ngày 8/7/2013, An Trường Giang mượn xe máy của người quen để đi chơi. Khi đi đến khu vực xóm Độc Lập, xã Hợp Thịnh (Kỳ Sơn) thấy cháu Nguyễn Duy Chính (sinh năm 2000) đang đi bộ cùng chiều, trên cổ có đeo một sợi dây chuyền bằng bạc, Giang nảy sinh ý định cướp sợi dây chuyền. Sau đó, An Trường Giang đã vờ hỏi đường để tiếp cận, rồi giật đứt sợi dây truyền và bỏ chạy. Do bị bất ngờ nên cháu Chính không kịp phản ứng và chạy về nhà kể lại cho gia đình biết để trình báo với cơ quan điều tra. Sau khi cướp được sợi dây chuyền đã mang đi bán được 350 nghìn đồng. Sau đó, Giang đã tiếp tục thực hiện một vụ cướp giật dây chuyền và điện thoại trên địa bàn thành phố Hòa Bình thì bị nhân dân bắt giữ. Sau khi điều tra, làm rõ An Trường Giang đã được Công an thành phố Hoà Bình chuyển về Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp giật trên.
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Kỳ Sơn đã nêu rõ bị cáo nghiện ma túy bị nhiễm HIV hiện đang được tại ngoại để chữa bệnh sau bản án do TAND thành phố Hòa Bình tuyên phạt 36 tháng tù về tội cướp giật tài sản nhưng không hối cải mà lại tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Với hành vi nêu trên, TAND huyện Kỳ Sơn tuyên phạt An Trường Giang 18 tháng tù. Cộng với bản án 36 tháng tù do TAND thành phố Hoà Bình tuyên phạt, tổng hình phạt mà bị cáo phải nhận là 54 tháng. Tuy nhiên, TAND huyện Kỳ Sơn đã trừ cho bị cáo 6 tháng 26 ngày tạm giữ, tạm giam của cả 2 bản án.
Không đồng tình với quyết định trên, Viện KSND huyện Kỳ Sơn đã kháng nghị lên TAND tỉnh chỉnh sửa một phần bản án, chỉ trừ cho bị cáo 4 tháng 26 ngày tạm giam, tạm giữ theo quy định của pháp luật.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đồng tình với quan điểm trên, HĐXX đã quyết định chỉnh sửa một phần bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 18 tháng tù giam cộng với bản án 36 tháng tù trước đó của TAND thành phố Hòa Bình. Tổng mức án mà bị cáo phải chấp hành là 54 tháng. Trong đó, bị cáo được trừ 4 tháng 26 ngày tạm giam, tạm giữ.
Mạnh Hùng