(HBĐT) - Khẩn trương làm rõ vụ trộm tài sản tại trường THPT Công Nghiệp

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 3/11/2014, Công an thành phố Hòa Bình nhận được tin báo tại trường THPT Công Nghiệp thuộc tổ 28, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình bị kẻ gian đột nhập vào các phòng học lấy đi 1 máy tính bảng, 1 điện thoại di động, 2 máy tính cá nhân và 3,9 triệu đồng. Tổng tài sản bị kẻ gian lấy trộm vào khoảng 7 triệu đồng.

 

Qua xác minh sàng lọc đối tượng nghi vấn, lực lượng chức năng Công an TP Hòa Bình đã điều tra, làm rõ và bắt đối tượng Đoàn Duy Thanh (sinh năm 1994) trú tại thị trấn Đà Bắc. Khám xét trên người đối tượng, lực lượng chức năng còn phát hiện một gói nhỏ Heroin. Đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Đi hát bị đánh hội đồng

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 31/10/2014, Công an huyện Kim Bôi nhận được đơn trình báo của gia đình anh Bạch Công Toàn (sinh năm 1962) trú tại Bãi Chạo, xã Tú Sơn (Kim Bôi) về việc trong khi đi chơi cùng một nhóm bạn tại quán hát Khánh Xuân ở xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi) con trai anh là Bạch Công Hoàng (sinh năm 1990) bị một số đối tượng trú tại Bãi Chạo, xã Tú Sơn dùng gậy đánh bị thương nặng, phải đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

 

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, lực lượng chức năng Công an huyện Kim Bôi đã khẩn trương cử CBCS về xác minh, điều tra, làm rõ.  

 

Giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng gậy, gạch, đá

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 4/11/2014 tại tổ 31, phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) do mâu thuẫn cán nhân, Lê Văn Hùng (sinh năm 1958) trú tại tổ 3, phường Thái Bình và Đinh Xuân Bượt (sinh năm 1985) trú tại huyện Cao Phong đã xảy ra xô xát với Phùng Văn Hùng (sinh năm 1969) trú tại tổ 16, phường Hữu Nghị.

 

Trong quá trình xô xát thấy bị yếu thế, Phùng Văn Hùng đã gọi điện cho con trai là Phùng Đức Mạnh đến tiếp ứng. Khi Phùng Đức Mạnh đến, cả 2 bên lại tiếp tục dùng gậy gộc, gạch, đá xông vào đánh nhau.

 

Hậu quả, Lê Văn Hùng, Đinh Xuân Bượt và Phùng Văn Hùng bị thương. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

 

                                                                                           Mạnh Hùng

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục