Lực lượng dân quân phường Hữu Nghị (TPHB) diễn tập xử lý phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.
(HBĐT) - Thượng tá Vũ Hải Ninh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố nhấn mạnh: Thời gian qua Ban CHQS thành phố đã thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV, DBĐV đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, chủ động đối phó hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn.
Theo đó, Ban CHQS thành phố đã phát huy hiệu quả vai trò tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố xây dựng lực lượng DQTV đảm bảo đúng luật, bám sát thực hiện Đề án “Tổ chức xây dựng lượng DQTV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015” bảo đảm tinh gọn, rộng khắp. 100% xóm, tổ dân phố có lực lượng dân quân; các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy có lực lượng tự vệ. Cùng với đó, tập trung kiện toàn cơ quan quân sự các cấp đảm bảo đội ngũ cán bộ quân sự có đủ về số lượng, chất lượng được nâng lên, đủ sức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với lực lượng DBĐV, Ban CHQS thành phố đã chú trọng chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm tốt công tác đăng ký, quản lý số lượng, chất lượng nguồn DBĐV. Đồng thời tổ chức phúc tra, rà soát, kiện toàn, sắp xếp ổn định tổ chức, biên chế cho các đơn vị đảm bảo 100% theo chỉ tiêu, kế hoạch. Thường xuyên nắm chắc các phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân đảm bảo cho công tác sẵn sàng động viên, SSCĐ.
Hàng năm công tác huấn luyện chiến đấu được Ban CHQS thành phố quán triệt và chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc. Trong huấn luyện luôn quán triệt tốt phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả”. Trong năm 2014, cơ quan quân sự thành phố đã tổ chức huấn luyện trung đội dân quân cơ động và chỉ đạo 15 phường, xã tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ. Trong huấn luyện đã tập trung khắc phục những yếu kém và huấn luyện chuyên sâu các nội dung như: bắn súng, rèn luyện sức khỏe, điều lệnh đội ngũ. Kết quả, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi chiếm 73,5%. Cùng với đó, Ban CHQS thành phố chủ động phối hợp với Ban CHQS các sở, ban, ngành tổ chức huấn luyện cho 100% đầu mối đơn vị tự vệ đảm bảo kế hoạch. Kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó, có 74,5% đạt khá, giỏi. Trong huấn luyện lực lượng DQTV, điểm nổi bật đó chính là các đơn vị đã đổi mới về phương pháp, các nội dung lý thuyết đều sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng bài giảng.
Những kết quả đó đã tích cực góp phần xây dựng nền QPTD ở cơ sở. Điều đó đã được thể hiện rõ thông qua công tác diễn tập KVPT thành phố và diễn tập chiến đấu trị an các phường, xã trên địa bàn năm 2014. Thông qua các cuộc diễn tập đã nâng cao khả năng xử lý các tình huống của lực lượng DQTV và ý thức của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và BVTQ trong giai đoạn hiện nay.
Mạnh Hùng
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.