Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình

Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức chương trình "áo ấm nghĩa tình” cho hộ nghèo ở huyện Lạc Thủy.

(HBĐT) - Hội PN Công an tỉnh có 6 cơ sở hội thuộc các phòng của; số lượng hội viên chiếm gần 10% biên chế trong lực lượng Công an tỉnh.

 

Thời gian qua, BCH Hội đã phối hợp với Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị, Công an địa phương quán triệt thực hiện tốt những văn bản cấp trên về công tác phụ nữ. Trong đó, BCH Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chú trọng xây dựng quy hoạch và bồi dưỡng nguồn cán bộ nữ Công an tỉnh nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ trong lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp. Hàng năm, Hội đặc biệt coi trọng cử cán bộ chuyên trách đi cơ sở để nắm tình hình, đánh giá thực chất chất lượng hoạt động, điều hành sinh hoạt của các chi, tổ phụ nữ. Qua đó chấn chỉnh những hạn chế và kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay tại cơ sở.      

Phụ nữ Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh và hưởng ứng tích cực các phong trào của Hội LHPN  tỉnh, Hội PN Bộ Công an, đặc biệt là phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phong trào "Phụ nữ CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc"... Làm việc theo lời dạy của Bác được Hội PN Công an tỉnh cụ thể hóa gắn với các chủ đề hành động như: “Phụ nữ Công an tỉnh chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, đoàn kết, giao tiếp, ứng xử có văn hóa vì nhân dân phục vụ, chương trình bình đẳng giới, chương trình hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ... Nhằm xây dựng gia đình phụ nữ công an hạnh phúc, bền vững, BCH Hội đã thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong xây dựng gia đình văn hóa gắn với CVĐ " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư"; tuyên truyền phổ biến kiến thức, giáo dục và chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ em; tuyên truyền thực hiện chính sách DS /KHHGĐ; phối hợp với bệnh xá tổ chức cho 160 hội viên phụ nữ khám bệnh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức chương trình " Xuân tình nguyện", "áo ấm nghĩa tình", tại xã Hang Kia, Pà Cò  (Mai Châu); tổ chức tặng 100 áo ấm cho học sinh tiểu học, 30 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở huyện Lạc Thủy... Các phong trào từng bước được đẩy mạnh phù hợp với đặc thù công tác của từng đơn vị. Đặc biệt, Hội phụ nữ Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015 như: 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2015), 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ( 19/8/2005 - 19/8/2015).

Với những hoạt động thiết thực, trong năm 2014 đã có 184 chiến sỹ tiên tiến (chiếm 69%), 16 chiến sỹ thi đua (chiếm 6%), có 7 hội viên phụ nữ được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen trong các hội thi, đợt cao điểm tấn công tội phạmgóp phần đắc lực cùng lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

 

                                                      Thanh Hoa

                                                   (Công an  tỉnh)

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục