Công an thị trấn Bo (Kim Bôi) thường xuyên làm tốt việc gọi hỏi, giáo dục các đối tượng chấp hành xong án phạt tù về địa phương.
(HBĐT) - Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm nhằm tạo nguồn kinh phí hỗ trợ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù về tái hòa nhập cộng đồng. Đó là cách làm phù hợp, sáng tạo, hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, mở ra một nẻo về tươi sáng cho những người lầm lỡ ở huyện Kim Bôi.
Theo thống kê từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn huyện Kim Bôi có 545 người chấp hành xong án phạt tù. Hầu hết số người sau khi trở về đều cố gắng tu dưỡng, tích cực lao động sản xuất để ổn định cuộc sống. Tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng sau khi trở về địa phương tiếp tục tái phạm với mức độ phạm tội nghiêm trọng hơn.
Trước tình hình trên, ngay từ đầu năm 2011, Công an huyện Kim Bôi đã chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, giáo dục, phòng ngừa đối với người chấp hành xong án phạt tù tại cộng đồng. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, lập hồ sơ và bàn giao cho các xã, thị trấn quản lý các đối tượng được hưởng án treo, quản lý không giam giữ đang cư trú tại địa phương. Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm danh, kiểm diện các đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh trở về địa phương. Đặc biệt, huyện Kim Bôi đã đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), vận động quyên góp xây dựng quỹ PCTP, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia, huyện Kim Bôi đã xây dựng, quyên góp Quỹ PCTP được 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ trên, tính từ năm 2011 đến nay, Công an huyện Kim Bôi đã tạo điều kiện cho 20 người chấp hành xong án phạt tù về vay vốn để sản xuất, kinh doanh với mức 10 triệu đồng /người. Qua kiểm tra, nhìn chung nguồn vốn đã được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao như anh Quách Công Nếp, trú tại xóm Mỵ, xã Mỵ Hòa. Năm 2012 được vay số vốn 10 triệu đồng đã đầu tư nuôi lợn, năm đầu tiên đi vào sản xuất đã thu được 17 triệu đồng. Sau khi trả vốn vay ban đầu, số tiền còn lại anh tiếp tục đầu tư vào chăn nuôi. Hiện nay, ngoài đàn lợn, gia đình anh mua thêm trâu để mở rộng chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Ngoài gia đình anh Quách Công Nếp, các anh: Quách Đình Xuân ở xóm Sào, xã Hạ Bì; Quách Văn Thính ở xóm Lục Đồi, xã Kim Bình; Bùi Văn Ngọ ở xóm Trò, xã Hợp Kim, Bùi Văn Còn, xóm Sào Bắc, xã Sào Báy, Bùi Văn Lưu ở xóm Kim Bôi, xã Kim Bôi... cũng đã phát huy hiệu quả vốn vay trong phát triển kinh tế gia đình. Có thể nói, việc xây dựng và sử dụng hiệu quả Quỹ PCTP đã mở ra những nẻo về tươi sáng cho người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó đã động viên những người lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, tự tin vươn lên trong cuộc sống, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện.
Bên cạnh tạo điều kiện cho người lầm lỗi trở về được vay vốn, lực lượng Công an huyện, Công an các xã, thị trấn huyện Kim Bôi đã chủ động phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị địa phương và các tầng lớp nhân dân tổ chức triển khai có hiệu quả CVĐ “Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng xã, thị trấn, cơ quan, trường học, gia đình văn hóa không có tội phạm và TNXH. Qua đó đã xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả các CLB giúp nhau phát triển kinh tế và nhân rộng các mô hình PCTP như “Bạn giúp bạn”, “Dòng họ tiêu biểu không có người phạm tội”, địa bàn không có tội phạm và TNXH và các mô hình tổ liên gia tự quản ở các thôn xóm, KDC.
P.V