* Tiêu thụ tiền giả với số lượng lớn: Theo thông tin từ Công an xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) vào hồi 8h30, sáng 30/3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an xã đã tổ chức lực lượng theo dõi, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Ại (sinh năm 1959) và con gái là Bùi Thị Thiêu (sinh năm 1993) cùng trú tại xã Yên Phú (Lạc Sơn) đang có hành vi lưu hành tiền giả trên địa bàn.

 

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10 tờ tiền giả có mệnh giá 200 nghìn đồng. Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng Công an xã Hương Nhượng đã giao các đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an huyện Lạc Sơn tiếp tục điều tra, xử lý. Trong quá trình thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã tiếp tục thu giữ thêm một lượng lớn tiền giả có mệnh giá 200 nghìn đồng có tổng giá trị 17,8 triệu đồng.

 

Hiện các đối tượng đang bị tạm sự hình sự tại Công an huyện Lạc Sơn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

* Trộm cắp tài sản: Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào ngày 27/3, lực lượng chức năng Công an thành phố Hòa Bình đã phối hợp với quần chúng nhân dân tổ chức theo dõi, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lê Duy Dũng (sinh năm 1986), trú tại Mê Linh (Hà Nội) đang có hành vi lấy trộm chiếc xe máy Honda Dream BKS 33M7 - 4982 trị giá khoảng 12 triệu đồng của anh Nguyễn Huy Tùng, trú tại tổ 5A, phường Phương Lâm. Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ hình sự tại Công an thành phố Hòa Bình để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Trước đó, vào ngày 25/3, lực lượng chức năng Công an huyện Tân Lạc đã  điều tra, làm rõ và ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Văn Tính (sinh năm 1970) và Bùi Văn Thái (sinh năm 1963) cùng trú tại xã Mãn Đức (Tân Lạc) về hành vi trộm cắp tài sản. Tài sản các đối tượng trên lấy trộm là 2 dàn đàn điện tử hiệu YAMAHA, trị giá khoảng 12 triệu đồng của gia đình anh Nguyễn Thái Dương, trú tại thị trấn Mường Khến. Toàn bộ số tài sản trên, Công an huyện Tân Lạc đã thu hồi và giao trả cho phía gia đình bị hại. Hiện, các đối tượng đang bị Công an huyện Tân Lạc tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

* Sử dụng trái phép vật liệu nổ: Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 31/3, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại khu vực bãi đá thuộc xóm Tân Thành, xã Yên Lạc (Yên Thủy)  lực lượng chức năng Phòng Cảnh sát  quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) – Công an tỉnh đã phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tổ chức theo dõi, phát hiện, bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép vật liệu nổ công nghiệp.

 

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Nhuần (sinh năm 1968), trú tại xóm Tân Thành, xã Yên Lạc (Yên Thủy). Tang vật thu giữ gồm 640m dây cháy chậm, 7 kíp điện và 2,7 kg thuốc nổ. Hiện, đối tượng cùng toàn bộ tang vật được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh giao cho lực lượng chức năng địa phương  xử lý theo quy định của pháp luật.

                                                                                                      

 

 

                                                                               MH

           

 

                                                                                                       

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục