Lực lượng dân quân thị trấn Mai Châu thực hiện khoa mục bắn đạn thật.

Lực lượng dân quân thị trấn Mai Châu thực hiện khoa mục bắn đạn thật.

(HBĐT) - Đồng chí Hà Công Tếch, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Mai Châu cho biết: Trong những năm qua, Ban CHQS thị trấn đã phát huy tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP - QSĐP. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền thị trấn Mai Châu đều ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP - QSĐP; các nhiệm vụ liên quan đều được cấp ủy, chính quyền bàn bạc thống nhất, ra quyết định và có nghị quyết, kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra kịp thời.

 

Từ đó, Ban CHQS thị trấn đã thường xuyên, chủ động phối hợp với các ngành, KDC tổ chức kiểm tra, rà soát, sắp xếp lại biên chế và đăng ký công dân trong độ tuổi DQTV đúng quy định. Trong đó, đa số công dân trong độ tuổi DQTV đã được biên chế sắp xếp, quản lý một cách hợp lý, đúng luật vào 2 trung đội dân quân cơ động, 8 tổ dân quân chiến đấu tại chỗ, 1 trung đội dân quân phòng không 12,7 mm, 4 tổ binh chủng đảm bảo khả năng SSCĐ cao. Trong quá trình tham gia huấn luyện, diễn tập quân sự đều đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật. Hàng năm đều đảm bảo 100% quân số tham gia huấn luyện, diễn tập giao dục chính trị. Qua kiểm tra, hàng năm đều đạt từ 80% trở lên khá, giỏi. Trong đó có 19,4% đạt loại giỏi; công tác huấn luyện trung đội cơ động, lực lượng dân quân tại chỗ, lực lượng phòng không được Ban CHQS huyện Mai Châu đánh giá đạt loại khá. Cùng với việc làm tốt nhiệm vụ huấn luyện, lực lượng DQTV thị trấn Mai Châu thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân các xã Chiềng Châu, Nà Phòn, Tòng Đậu làm tốt nhiệm vụ trực SSCĐ bảo đảm ANCT - TTATXH trên địa bàn; duy trì tốt các đợt trực ban, trực chiến trong các ngày lễ, tết đảm bảo quân số, vũ khí, trang bị, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ khi có lệnh, không để bị động, bất ngờ.

 

Ngoài ra, Ban CHQS thị trấn Mai Châu thường xuyên làm tốt công tác đăng ký, quản lý, nắm chắc nguồn, tổ chức cho nam công dân trong độ tuổi đăng ký NVQS và đăng ký bổ sung nam thanh niên trong độ tuổi chưa qua quân ngũ để làm cơ sở cho việc tuyển gọi và gọi công dân nhập ngũ. Trong quá trình gọi công dân nhập ngũ, không có hiện tượng tiêu cực, tuyển chọn đúng người, đúng đối tượng, đảm bảo chính sách hậu phương quân đội.

 

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ công tác QP - QSĐP, trong thời gian qua lực lượng dân quân thị trấn Mai Châu đã tích cực phát huy  vai trò, tham gia cùng nhân dân làm tốt công tác xây dựng NTM trên địa bàn. Lực lượng dân quân thị trấn Mai Châu đã gắn công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu trị an với vận động quần chúng tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội. Trong đó, lực lượng dân quân thị trấn đã tham gia làm mới được 300 m đường bê tông; nạo vét, khơi thông được 2.840 m kênh mương thủy lợi nội đồng, xây dựng được 3 cống thoát nước, xây cống, rãnh 2 bên đường các xóm với tổng số 2.500 m. Trong đó, lực lượng dân quân và nhân dân đã tham gia trên 4.800 ngày công với tổng trị giá các công trình trên 291, 4  triệu đồng.                    

 

 

                                                                                P.V

       

 

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục