* Mâu thuẫn gia đình, vợ tạt nước sôi vào chồng con

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, sáng ngày 1/7 Công an xã Đông Lai (Tân Lạc) nhận được tin báo tại xóm Bái Trang 2, xã Đông Lai xảy ra một vụ việc nghiêm trọng làm 2 người bị thương.

Nạn nhân là anh Bùi Văn Lim (sinh năm 1984) và con gái là cháu Bùi Hà Phương (sinh năm 2011). Theo những người chứng kiến vụ việc, vào khoảng 06h30, ngày 1/7 giữa 2 vợ chồng anh Bùi Văn Lim và vợ là Bùi Thị Hiến (sinh năm 1985) đã xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt. Trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, chị Bùi Thị Hiến đã dùng nước sôi hất thẳng vào người anh Bùi Văn Lim và cháu Bùi Hà Phương. Hậu quả, anh Bùi Văn Lim và cháu Bùi Hà Phương bị bỏng nặng và đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc. Hiện, vụ việc đã được Công an xã Đông Lai chuyển Công an huyện Tân Lạc điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.

 

 

* Trốn khỏi nơi giam giữ khi đang điều trị bệnh

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, vào hồi 11h30 ngày 5/7 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xảy ra một vụ trốn khỏi nơi giam giữ.

 

Theo đó, Phạm Văn Hùng (sinh năm 1987) trú tại thôn Sỏi, xã Phú Thành (Lạc Thủy) là bị can trong vụ án “Trộm cắp tài sản” đang bị tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra, xử lý tại nhà tạm giam Công an huyện Lạc Thủy bị bệnh và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lợi dụng khi cán bộ trông coi đi mua cơm để mở cửa buồng bệnh, phá lưới sắt ô thoáng, chui ra lan can rồi nhảy từ tầng 2 xuống tầng 1 bỏ trốn.

 

Hiện, lực lượng chức năng đang tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.

 

 

* Chủ quan dựng xe bên đường bị kẻ gian lấy trộm

 

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, ngày 5/7 tại xóm Đồng Sương, xã Thành Lập (Lương Sơn) đã xảy ra vụ mất trộm xe máy. Theo đó, trong khi đi làm đồng, chị Nguyễn Thị Sen (sinh năm 1975) có hộ khẩu thường trú tại Chương Mỹ (Hà Nội) đã dựng xe máy nhãn hiệu Honda Dream trên đường. Lợi dụng sự chủ quan của chủ phương tiện, kẻ gian đã phá khóa, lấy trộm chiếc xe máy nêu trên. Tài sản thiệt hại có giá trị khoảng 20 triệu đồng.

 

Trước đó, ngày 1/7 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Sơn, lợi dụng sự sơ hở kẻ gian đã lấy trộm chiếc xe Honda Wave ở khu nhà để xe của bệnh viện của chị Bùi Thị Thủy, trú tại xã Hòa Sơn. Tài sản thiệt hại có giá trị khoảng 10 triệu đồng. Hiện, các vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an huyện Lương Sơn điều tra, truy xét.  

 

 

 

                                                                      Mạnh Hùng   

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục