CBCS Công an tỉnh thường xuyên luyện tập võ thuật, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

CBCS Công an tỉnh thường xuyên luyện tập võ thuật, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

(HBĐT) - Những chiến sĩ CAND tham gia từ thời tiền khởi nghĩa cho đến nay vẫn luôn tự hào về những năm tháng khó khăn đặt nền móng cho sự ra đời của lực lượng Công an tỉnh. Cuối tháng 1/1945, ngay sau khi Ban cán sự Đảng bộ tỉnh được thành lập, Đội Tự vệ chiến đấu - tổ chức tiền thân của Công an tỉnh cũng ra đời.

 

Ban đầu, Đội chỉ có khoảng 20 đồng chí nhưng đã bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo, bảo vệ khu căn cứ cách mạng và tuyên truyền gây thanh thế sâu rộng trong nhân dân về mặt trận Việt Minh, vận động quần chúng vào các tổ chức cứu quốc, tập hợp thanh niên vào các đội tự vệ. Vì vậy, phong trào cách mạng có điều kiện phát triển mạnh ở nhiều nơi. Đến tháng 7/1945, các đội tự vệ chiến đấu ở các khu căn cứ Mường Khói, Cao Phong - Thạch Yên, Tu Lý - Hiền Lương được thành lập, thúc đẩy phong trào cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là cơ sở quan trọng góp phần vào sự thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tỉnh Hòa Bình vào ngày 23/8/1945. Đến ngày 29/8/1945, sau khi các châu Mai Đà, Lương Sơn, Lạc Thủy tiếp tục giành chính quyền, hội nghị đại biểu nhân dân tỉnh được tổ chức tại ủy ban cách mạng lâm thời đã thành lập các ngành công tác chuyên môn, trong đó có Ty Liêm phóng (có 7 -  10 người) và Đội Cảnh sát trật tự (có 5 - 7 người). Hai đơn vị này tuy độc lập nhưng cùng phối hợp trong công tác giữ gìn ANTT. Đây là những tổ chức đầu tiên của lực lượng CAND tỉnh.

 

Sau Cách mạng Tháng Tám, các tổ chức phản động nhen nhóm hoạt động chống phá cách mạng, âm mưu cướp chính quyền còn non trẻ của ta. Điển hình là tổ chức phản động Đại Việt quốc dân Đảng sau khi bị LLVT tỉnh Sơn Tây tấn công, một đại đội đã chạy về hướng Hòa Bình chiếm trụ sở châu Kỳ Sơn. Chúng cầm cự chờ quân Tưởng tới thực hiện âm mưu cướp chính quyền. Trước yêu cầu cấp bách chống thù trong, giặc ngoài, Ty Liêm phóng, Đội Cảnh sát trật tự đã được giao nhiệm vụ phối hợp với LLVT địa phương và trung đội bộ đội đến từ Nho Quan (Ninh Bình) tiêu diệt địch trong thời gian nhanh nhất. Nhờ tài liệu trinh sát của Ty Liêm phóng, Ban cán sự Đảng bộ tỉnh và ủy ban cách mạng lâm thời đã sáng suốt chọn phương án đấu tranh. Chỉ sau 3 ngày chống cự, chúng buộc phải đầu hàng và giao nộp vũ khí, ta đã tiêu diệt và bắt sống cả 1 đại đội, thu 80 súng trường, 2 trung liên và đạn dược. Chiến công đầu tiên này của LLVT tỉnh có phần đóng góp xứng đáng của lực lượng Công an tỉnh ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Sau đó, lực lượng tiếp tục có vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn hành động bắt giữ người trái phép của quân Tưởng và truy quét tổ chức nhen nhóm phản động Việt Nam quốc dân Đảng ở Lạc Sơn vào tháng 9/1945; bảo vệ cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên và đập tan âm mưu cướp chính quyền của bọn phản động Đại Việt duy dân năm 1946. Tháng 6/1946, ủy ban Hành chính tỉnh đã hợp nhất Ty Liêm phóng và Đội Cảnh sát trật tự thành Ty Công an tỉnh. Mặc dù tổ chức bộ máy mới được hợp nhất nhưng Công an tỉnh đã mở nhiều đợt tấn công truy quét tội phạm hình sự, giải quyết các TNXH, lập hồ sơ truy tố một số vụ điển hình, làm trong sạch địa bàn, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp. 

 

Những chiến công đầu đó là mạch nguồn tiếp thêm sức mạnh để lực lượng CAND ngày càng trưởng thành, lớn mạnh. Công an tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, phối hợp hiệp đồng lập nhiều chiến công trong thời kỳ kháng chiến cũng như khi hòa bình lập lại. Những năm tháng khó khăn, lực lượng CAND không có vũ khí tối tân, những chiến sĩ chỉ có lòng quả cảm nhìn về phía nhân dân mà hành động, một lòng, một dạ vì nước, vì dân, chỉ biết còn Đảng là còn mình. Thời kỳ đổi mới, lực lượng luôn thể hiện vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, côn đồ, hung hãn, giết người, ma tuý... Công an tỉnh đã điều tra, khám phá hàng ngàn vụ án kinh tế, hình sự nghiêm trọng, bóc gỡ nhiều đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý với số lượng lớn. Giai đoạn 2010 - 2015, tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm đạt 79,03%, trọng án đạt 95,83%. Nhờ vậy, chặn lùi cái xấu, vực dậy cái đẹp, giữ gìn ANCT, đảm bảo TTATXH, thúc đẩy KT -XH phát triển. Trong cuộc chiến thầm lặng đó, nhiều CB, CS đã thực sự vì nước quên thân, vì dân phục vụ, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, dũng cảm hy sinh, một lòng, một dạ bảo vệ Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Không ít trái tim người chiến sĩ đã ngừng đập khi đấu tranh với tội phạm, trong đó có những đồng chí chưa lập gia đình hay không có hạnh phúc được nhìn mặt con. Song, điều đó càng làm cho trái tim những người chiến sĩ khác quyết tâm hành động, cống hiến. Họ được dân tin yêu, mến phục, đùm bọc bởi họ đánh tội phạm cũng chính bằng sức mạnh của lòng dân, vì nhân dân.

 

 

                                                                                              Cẩm Lệ   

 

 

 

                                                                     

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục