(HBĐT) - Ngày 14/9/2004, lãnh đạo công an thị xã Hòa Bình, (nay là TP Hòa Bình) đã có quyết định số 346/QĐ-CATX cho thành lập tổ công an hưu trí các phường, xã và liên phường, xã thuộc thị xã Hòa Bình. Với quân số lúc đầu chỉ có trên 60 cán bộ, sỹ quan, nhân viên công an nghỉ hưu, đến nay, qua 11 năm hoạt động, 3 kỳ đại hội và đổi tên từ tổ công an hưu trí thành Ban liên lạc công an hưu trí. Hội viên đã có trên 200 người sinh hoạt ở 7 chi hội phường, xã.

 

Từ khi có tổ công an hưu trí đến nay, cán bộ, sỹ quan và nhân viên công an nghỉ hưu như thấy mình có một ngôi nhà chung để ngoài chức năng tập hợp, động viên, giúp đỡ, chia sẻ vui buồn khi ốm đau, hoạn nạn và tiễn đưa nhau khi qua đời, động viên nhau tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của CAND và của người cán bộ, sỹ quan công an nghỉ hưu tuỳ theo điều kiện hoàn cảnh tham gia các hoạt động và công tác ở nơi cư trú với nhiệm vụ chủ yếu là làm nòng cốt trong giữ gìn ANTT, góp ý kiến xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Lực lượng công an hưu trí thành phố đã có 93 lượt cán bộ, sỹ quan công an được cử tham gia đảm nhiệm các vị trí công tác ở cơ sở như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng xóm, tổ trưởng, tổ phó dân phố, trưởng, phó ban công tác mặt trận, trưởng các tổ chức, đoàn thể, tổ tự quản và bảo vệ dân phố... Nhiều người đảm nhiệm 2 - 3 nhiệm vụ nhưng vẫn hoàn thành tốt, được các cấp ủy  Đảng, chính quyền, MTTQ khen thưởng. Hàng năm, 100% đảng viên công an hưu trí được cấp ủy chi bộ công nhận đảng viên đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 15% được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 99,7% hộ công an hưu trí được công nhận gia đình văn hóa, hơn 100 cán bộ công an nghỉ hưu là hội viên Hội NCT có 9 người giữ trọng trách là chủ tịch, phó chủ tịch Hội NCT phường, xã và chi hội trưởng NCT... Lực lượng công an hưu trí thành phố đã thực sự là nòng cốt, là lực lượng tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền và công an xã, phường trong giữ gìn ANTT, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC và trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhiều hội viên cùng gia đình làm kinh doanh dịch vụ có cửa hàng, cửa hiệu, làm kinh tế đồi rừng...  thu nhập mỗi năm vài chục triệu đến một trăn triệu đồng mở ra nhiều hướng làm ăn mới để làm giàu chính đáng, giải quyết việc làm cho người dân sở tại. Đặc biệt, hoạt động văn nghệ, TD - TT được đẩy mạnh, nhiều hội viên hoạt động trong các đội văn nghệ, thể thao ở KDC, tham gia tập dưỡng sinh, cầu lông, bóng bàn... hoạt động trong CLB phòng - chống tệ nạn xã hội.  

Qua 11 năm hoạt động của Ban liên lạc công an hưu trí TP Hòa Bình nay được gọi là CLB công an hưu trí đã chứng minh những cán bộ, sỹ quan công an hưu trí được rèn luyện, trưởng thành trong lực lượng CAND dù nghỉ hưu vẫn đoàn kết phát huy truyền thống bản chất tốt đẹp của CAND trong sinh hoạt và đời sống hàng ngày ở KDC, tiếp tục phấn đấu làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

 

 

 

                                                  Nguyễn Quốc Lập 

           (Phó trưởng Ban liên lạc CLB công an hưu trí TP Hòa Bình)

 

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục