Với hành vi phạm tội của mình, Quách Thị Mai đã phải nhận bản án 48 tháng tù.
(HBĐT) - Ngày 8/9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo của bị cáo Quách Thị Mai (sinh năm 1974) trú tại xóm Bình Tân, xã Nam Thượng (Kim Bôi) bị TAND huyện Kim Bôi xử phạt 48 tháng tù về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Theo bản án sơ thẩm, vào khoảng tháng 6/2013, Quách Thị Mai vượt biên đi lao động trái phép tại Trung Quốc. Trong quá trình làm việc Mai qune với 1 người Trung Quốc. Qua trao đổi, người này nói với Mai là cần thuê lao động để cắt gỗ và nhờ Mai về Việt
Sự việc được phát hiện sau khi những người được Mai đưa sang Trung Quốc về nước và báo cáo với cơ quan chức năng địa phương. Như vậy, với hành vi nêu trên, Quách Thị Mai đã phạm vào tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” theo khoản 2, điều 275, Bộ Luật hình sự. Tại cơ quan CSĐT cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Quách Thị Mai đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND huyện Kim Bôi đã tuyên phạt Quách Thị Mai mức án 48 tháng tù.
Cho rằng mức án trên là quá nặng, bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã bác toàn bộ nội dung kháng cáo, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên phạt.
Mạnh Hùng
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.