Nguyễn Vạn Thắng và đồng phạm trong vụ án giết người tại tổ 23, phường Tân Thịnh (TPHB) trước vành móng ngựa.

Nguyễn Vạn Thắng và đồng phạm trong vụ án giết người tại tổ 23, phường Tân Thịnh (TPHB) trước vành móng ngựa.

(HBĐT) - Đọc được những tin nhắn đe doạ, lăng mạ người yêu trên facebook, Nguyễn Vạn Thắng, sinh năm 1988, trú tại, tổ 23, phường Đồng Tiến (TPHB) đã nảy sinh mâu thuẫn với anh Đoàn Phúc Thịnh (sinh năm 1976). Để giải quyết mâu thuẫn Thắng đã hẹn gặp Thịnh ở khu vực quán thịt chó Minh Thành thuộc tổ 23, phường Tân Thịnh (TPHB). Quá trình xô sát Thắng đã dùng dao nhọn đâm vào ngực Thịnh, gây ra các vết thương ở vùng cổ và đùi trái làm Đoàn Phúc Thịnh tử vong.

 

Cùng tham gia vào vụ ẩu đả với Thắng còn có Lê Văn Mạnh (sinh năm 1990) trú tại Hoằng Hoá (Thanh Hoá), Nguyễn Tuấn Mạnh (sinh năm 1984), Đinh Mạnh Hùng (sinh năm 1987) trú tại phường Tân Hòa, Hà Công Nhận (sinh năm 1993) trú tại xóm Máy 4, xã Hòa Bình (TPHB). Ngày 29/1/2015, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Vạn Thắng, Lê Văn Mạnh phạm tội giết người, tuyên phạt Nguyễn Vạn Thắng 8 năm tù, Lê Văn Mạnh 3 năm tù; Nguyễn Tuấn Mạnh 9 tháng cải tạo không giam giữ, Hà Công Nhận 4 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng; Đinh Mạnh Hùng 4 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

 

Trên đây là một trong nhiều vụ án đối tượng phạm tội trong lứa tuổi thanh, thiếu niên xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Thiếu tá Đinh Mai Anh, đội trưởng đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) (Công an tỉnh) cho biết: Từ năm 2014 đến nay đội thụ lý 16 vụ án đối tượng phạm tội là thanh, thiếu niên, trong đó có vụ án Nguyễn Vạn Thắng nêu trên. Tuy số lượng án thụ lý không nhiều nhưng tính chất, mức độ hành vi phạm tội đều nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Trong 16 vụ án thì có 8 vụ án giết người, còn lại là trộm cắp, gây TNGT, hiếp dâm trẻ em. Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành KSND tỉnh cũng đã thụ lý 10 vụ án người chưa thành niên phạm tội, trong đó có 1 vụ chống người thi hành công vụ, 2 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ hiếp dâm, 6 vụ trộm cắp tài sản.

 

Qua tìm hiểu, hầu hết đối tượng thanh, thiếu niên phạm tội trên địa bàn tỉnh có trình độ văn hoá thấp, không được học hành đầy đủ, số ít đối tượng có trình độ văn hoá 12/12, chủ yếu chưa học hết bậc học phổ thông.  Bên cạnh đó cũng không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu là lao động tự do. Các loại tội phạm gây ra đa dạng, thuộc nhiều loại như trộm cắp, cướp giật, cố ý gây thương tích, gây TNGT, hiếp dâm trẻ em, giết người… Không công ăn việc làm ổn định, lười lao động, sớm rời xa sự quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường, thường xuyên tụ tập, chơi bời với đám bạn có nhân thân xấu nhiều thanh, thiếu niên đã đi vào con đường phạm tội. Không ít trường hợp ảnh hưởng từ mạng xã hội, internet, các trò chơi điện tử mang tính chất bạo lực dẫn đến hành vi phạm tội. Do tuổi đời còn trẻ, thiếu hiểu biết pháp luật, đôi khi chỉ là những mâu thuẫn cá nhân hết sức bình thường, hành động mang tính bột phát, tức thời nhiều thanh, thiếu niên có hành vi phạm tội rất nghiêm trọng. Đơn cử trường hợp Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1993, trú tại xã Cao Thắng (Lương Sơn). Vì lý do thù ghét cá nhân với anh Nguyễn Văn Hà, công an viên xã Cao Thắng, đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23/11/2014, khi phát hiện anh Hà đang nằm ngủ trên ghế tại sân nhà văn hoá thôn Đa Sỹ, nảy sinh ý định dùng dao nhọn đâm anh Hà, Tuấn Anh đã dùng dao nhọn mang theo người đâm nhiều nhát vào những vùng nguy hiểm trên người anh Hà để trả thù tức cá nhân, gây tổn hại 73% sức khoẻ. Hành vi phạm tội của Nguyễn Tuấn Anh đã bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội giết người có tính chất côn đồ (Cáo trạng số 21/KSĐT ngày 13/8/2015). Hay như trường hợp Lã Ngọc Tú, sinh năm 1996, trú tại tổ 7, phường Đồng Tiến (TPHB) bị bắt ngày 28/11/2014. Mới ngoài 18 tuổi nhưng Tú đã cùng đồng bọn gây ra 4 vụ cướp tại thành phố Hoà Bình, nhiều vụ trộm tại thành phố Hoà Bình, các huyện Kim Bôi, Lương Sơn. Nhiều vụ án đưa ra xét xử tại toà án thanh, thiếu niên phạm tội là những đối tượng lười lao động, hám lợi, coi thường pháp luật, hoặc do sự nông nổi, hiếu thắng, thiếu hiểu biết pháp luật dẫn đến hành vi phạm tội. Bên cạnh đó, do tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường làm ảnh hưởng đến văn hóa, giáo dục, sự tha hóa biến chất, lối sống thực dụng trong một bộ phận tầng lớp trẻ; do yêu tố gia đình, bố mẹ nuôn chiều con cái để chúng ăn chơi đua đòi, giao lưu với kẻ xấu, sống buông thả hoặc bố mẹ mải lo làm kinh tế, ly hôn không quan tâm chăm sóc, giáo dục con cái, trẻ dễ bị dụ dỗ, lôi kéo sa vào con đường phạm tội cũng là những nguyên nhân gây nên tình trạng phạm tội trong thanh, thiếu niên.

 

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong thanh, thiếu  niên được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện. Sở Tư pháp phối hợp với Sở GD-ĐT đã triển khai đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên” giai đoạn 2012-2015. Lực lượng công an thường xuyên nắm tình hình, rà soát, quản lý đối tượng thanh, thiếu niên hư tại địa bàn. Tuy vậy, tình hình tội trong giới trẻ hiện nay đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm trong thanh, thiếu niên cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Gia đình, nhà trường và các đoàn thể có sự phối hợp tích cực, chặt chẽ hơn nữa trong quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên,  kịp thời ngăn chặn các biểu hiện, tâm lý tiêu cực nảy sinh dẫn đến hành vi phạm tội. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý tại địa bàn, ngành Công an tăng cường công tác điều tra, phối hợp Viện Kiểm sát, Tòa án kịp thời đưa ra xét xử trước pháp luật những vụ án nghiêm trọng do thanh, thiếu niên gây ra để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, góp phần giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

 

 

 

 

                                                                                 Hà Thu

 

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục