Tại đoạn khu 6, thị trân Mường Khến, hộ kinh doanh đặt biển quảng cáo đúng nơi quy định, trả lại đường thông hè thoáng, đảm bảo ATGT
(HBĐT) - Đi qua địa phận khu 6, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) sẽ thấy một đoạn đường trục Quốc lộ 6 kéo dài hàng cây số, khu kinh doanh, buôn bán, mật độ người và xe tấp nập nhưng lại rất quy củ, đường thông, hè thoáng, tuyệt nhiên không có rác vứt bừa bãi, không có trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT.
Ghé thăm KDC, chúng tôi tìm gặp bà Đỗ Thị Nhung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu 6. Bà Nhung cho biết: Giờ đã khác hẳn chứ cách đây ít năm, tình hình an toàn giao thông trên đoạn đường của khu khá lộn xộn, biển quảng cáo bung hết ra khu vực hành lang. Ngay kế bên cổng làng văn hóa của khu là cả ụ rác to, không mấy ai vệ sinh, quét dọn phía bên ngoài hiên nhà mình cả. Năm 2012, mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản gắn với bảo vệ hành lang ATGT” được xây dựng và triển khai thực hiện.Với sự quyết tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của chi hội phụ nữ KDC, tình hình trên đã được cải thiện và duy trì hiệu quả. Mô hình thu hút 100% gia đình hội viên phụ nữ toàn khu tham gia.
Cũng theo bà Nhung thì hồi đầu thực hiện, mô hình gặp phải không ít khó khăn như dân cư thương mại đông đúc, trình độ dân trí cao nhưng nhận thức không đồng đều, một số hộ chưa nhiệt tình ủng hộ, còn lấn chiếm vỉa hè hành lang giao thông làm nơi bán hàng. Trên địa bàn khu có 2 trường học, 1 chợ tự phát, mật độ người tham gia giao thông khá phức tạp. Bằng sự tuyên truyền, vận động tích cực, khéo léo, các nội dung của cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 5 sạch đã được chuyển tải tới toàn thể hội viên và gia đình hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, chi hội phân chia thành 5 tổ phụ nữ tự quản, hình thành 5 đoạn đường phụ nữ tự quản gắn với vệ sinh môi trường.
Lời nói đi đôi với việc làm, cán bộ chi hội và các tổ đã gương mẫu thực hiện trước kết hợp vận động chị em trong tổ phụ nữ tự quản cùng tham gia. Chi hội cũng đề nghị các gia đình ký cam kết cùng hội phụ nữ thực hiện với các nội dung: hộ kinh doanh không lấn chiếm vi phạm hàng lang ATGT, tích cực vệ sinh môi trường, quét dọn lề đường. Từ chỗ phát động phong trào toàn dân đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, đến nay, phong trào đã được duy trì thường xuyên vào các ngày chủ nhật. Tại các tổ phụ nữ tự quản, cứ cách một đoạn lại có một thùng đựng rác. Chị em phụ nữ đem rác đổ vào thùng đúng quy định. Đặc biệt là các hộ buôn bán, kinh doanh sau một thời gian kiên trì nhắc nhở, tuyên truyền đã chấp hành tốt việc không đặt biển quảng cáo lộn xộn khu vực vi phạm hành lang ATGT.
Mô hình Đoạn đường phụ nữ tự quản gắn với bảo vệ hành lang ATGT đã trả lại cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, hình thành tuyến phố văn minh đô thị khu 6. Cũng theo bà Đỗ Thị Nhung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, mô hình đã mang lại lợi ích thiết thực nhưng để duy trì nề nếp thì cần tiếp tục có sự quan tâm, đôn đốc hoạt động tự quản. Các cấp, ngành, lực lượng chức năng phối hợp tuyên truyền, có biện pháp xử lý với trường hợp cố tình sai phạm khi cần thiết. Mô hình cũng đã và đang góp phần làm nên thành công cuộc vận động 5 không, 3 sạch ở KDC, thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đến nay, KDC không có hộ nghèo, duy trì danh hiệu Làng văn hóa cấp tỉnh.
Bùi Minh